Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đã 5 tháng trôi qua, kể từ khi con trai Trần Tuấn A (SN 2011, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học và THCS Gio Việt) qua đời đúng vào ngày hiến chương nhà giáo 20/11/2021, chị Trương Thị Thuỷ (SN 1985, trú thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị) vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Gặp PV, khi nhắc đến cái chết oan nghiệt của Tuấn A, cha mẹ, ông bà ngoại của cháu oà khóc, hàng xóm cũng nước mắt lưng tròng.
Chị Thuỷ cho biết, mất con ai cũng đau, cũng xót, không gì bù đắp được. Với gia đình chị, nỗi đau nhân lên gấp nhiều lần vì đến nay, cái chết của con chị vẫn chưa được sáng tỏ. Chưa ai chịu trách nhiệm với cháu, với gia đình.
Nhớ lại ngày mất con, chị Thuỷ kể, khoảng 15h ngày 20/11/2021, sau khi đi thăm cô thầy về, Tuấn A trả lại 10.000 đồng mẹ đã cho trước đó để ăn quà, vì cháu đã được thầy cô mời bánh kẹo.
Sau đó, Tuấn A xin mẹ đi đá bóng. Thế nhưng, một lúc sau chị Thuỷ nghe tin con chết đuối. Chẳng có từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau lúc đó của người mẹ trẻ.
Theo xác minh của chính quyền địa phương, khi đang tắm ở một hồ nước nằm trong khu vực địa giới hành chính của UBND thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh), Tuấn A và 3 nam sinh khác (cùng học tại Trường Tiểu học và THCS Gio Việt) bị đuối nước. 3 nam sinh được cứu kịp thời nên thoát chết, riêng Tuấn A không qua khỏi.
Tuấn A ra đi để lại nỗi đau cho gia đình, bè bạn. Chỗ Tuấn A ngồi học, thầy cô vẫn dành lại cho em. Ngày 22/3 vừa qua, bạn bè vẫn mua bánh kem, hoa đến thắp hương, quây quần bên bàn thờ, vừa khóc vừa hát mừng sinh nhật người bạn xấu số.
Chị Thuỷ cho rằng, hồ nước sâu nơi con chị chết đuối là hệ luỵ từ việc khai thác titan trái phép và không hoàn thổ của Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị gây ra. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực quanh hồ không có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm.
Càng bức xúc hơn, sau khi Tuấn A mất, phía Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị không hề thăm hỏi. Mãi đến khi chị Thuỷ viết đơn tố giác gửi công an, viện kiểm sát huyện Gio Linh thì công ty mới nhờ người đến thắp hương.
Chị Thuyr cho hay, trước đây, nơi con chị chết đuối là một khe cạn chứ không phải hố sâu hàng mét như khi sự việc đau lòng xảy ra.
Trước cái chết oan nghiệt của con trai, chị Thuỷ đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ, cơ quan, cá nhân nào chịu trách nhiệm.
Ông Nguyễn Trường Khoa – Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 1/9/2011, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thành lập cụm công nghiệp Đông Gio Linh với diện tích 50 ha (giai đoạn 2 mở rộng lên 70ha) do Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị làm chủ đầu tư.
Trong quá trình thực hiện dự án, công ty đã đưa máy móc, thiết bị vào khai thác titan trái phép. UBND huyện Gio Linh đã phát hiện và trình Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xử phạt (tờ trình ngày 25/3/2013).
Tuy nhiên, căn cứ tham mưu của Sở TNMT, ngày 30/5/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định số 932/QĐ-UBND, chỉ yêu cầu Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị khôi phục lại hiện trạng ban đầu đã bị thay đổi do khai thác titan trái phép gây ra trong thời hạn 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành; đồng thời quyết định không xử phạt vi phạm hành chính vì quá thời hạn.
Điều đáng nói là quyết định 932 gửi cho Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở TNMT, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện Gio Linh, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, Chủ tịch UBND xã Gio Việt nhưng không ghi nhiệm vụ là gì.
PV Dân Việt hỏi: Sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định 932, Sở TNMT tỉnh có giám sát quá trình khắc phục hậu quả của Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị không? Nếu có, xin cung cấp hồ sơ liên quan như biên bản kiểm tra hiện trường, kết luận quá trình khắc phục hậu quả của công ty…?
Thế nhưng, ông Khoa không trả lời thẳng vào câu hỏi mà cho biết, sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định 932, công ty đã chấm dứt khai thác khoáng sản trái phép. Câu trả lời của ông Khoa dựa theo kết luận số 76/KL-HĐND ngày 28/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong kết luận này không đề cập Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị đã khắc phục xong hậu quả theo quyết định 932 chưa.
Tìm hiểu của PV, tháng 7/2013, UBND tỉnh Quảng Trị cũng có báo cáo liên quan, nhưng chỉ cho biết Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị đã chấm dứt khai thác khoáng sản trái phép, không đề cập đến kết quả khắc phục hậu quả theo quyết định 932.
Ông Khoa cho biết, Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị phải có nghĩa vụ chấp hành quyết định 932. Chính quyền địa phương từ cấp xã, huyện, tỉnh đều có quyền và trách nhiệm theo dõi, giám sát việc chấp hành của công ty này.
PV Dân Việt hỏi: Đến thời điểm ngày 21/11/2021, Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị đã khắc phục xong (cụ thể là hoàn thổ) hành vi khai thác titan tráp phép theo quyết định 932 chưa?
Ông Nguyễn Trường Khoa trả lời, ngày 6/12/2021, Sở TNMT phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện dự án của công ty. Theo ý kiến của UBND xã Gio Việt thì công ty chưa chấp hành việc hoàn thổ mặt bằng để khắc phục hậu quả, cụ thể là khôi phục lại tình trạng ban đầu đã thay đổi do trước đây khai thác titan. Vì vậy, Sở TNMT đã yêu cầu công ty thực hiện hoàn thổ.
Đến ngày 12/1/2022, công ty báo cáo đã hoàn thành việc san lấp hồ nước nơi cháu Tuấn A chết đuối.
Trước câu hỏi, nơi cháu Tuấn A chết đuối có phải là nơi Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị khai thác titan trái phép không? Ông Khoa cho hay, Sở chưa rõ học sinh đuối nước ở khu vực nào, đề nghị PV làm việc với công an huyện Gio Linh và chính quyền địa phương để biết thêm thông tin.
Trong khi đó, lãnh đạo Công an huyện Gio Linh cho biết, quá trình điều tra gặp khó khăn liên quan đến hồ sơ, biên bản lập thời điểm Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị khai thác titan trái phép. Hơn nữa, công ty này đã nhiều lần thay đổi người đại diện theo pháp luật, lại không ở trên địa bàn tỉnh nên khó làm việc. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn đang nỗ lực điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết đau lòng của cháu Tuấn A.
Theo hồ sơ PV thu thập được từ Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, thời điểm Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị khai thác titan trái phép, ông Nguyễn Hoàng Khang làm đại diện theo pháp luật.