Quảng Trị kỷ niệm 40 năm giải phóng

Thứ tư, ngày 02/05/2012 06:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 1.5, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng (1.5.1972 - 1.5.2012).
Bình luận 0

Phát biểu tại đây, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định: Chiến dịch Trị - Thiên năm 1972 giải phóng tỉnh Quảng Trị và cuộc chiến đấu chống địch phản kích tái chiếm vùng giải phóng, bảo vệ Thành cổ 81 ngày đêm là bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam, là dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Quảng Trị.

Việc giải phóng được tỉnh Quảng Trị - tỉnh đầu tiên của miền Nam trước 1975 - có ý nghĩa vô cùng to lớn cho việc giải phóng hàng loạt các địa phương khác, đi đến giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào 30.4.1975.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem