Vùng giải phóng

  • Sự thực lịch sử, hai tiếng “đồng bào” thiêng liêng đã thành cốt cách và niềm tự hào trong văn hoá dân tộc Việt Nam. Hoàn toàn không phải như luận điệu bôi nhọ rằng “việc gọi các sắc tộc Tây Nguyên bằng từ “đồng bào” không che giấu được toan tính chính trị”, đả kích thành “đây là cách áp đặt văn hoá và mị dân”!
  • Bãi Sậy - Sông Đầm không chỉ là nơi che giấu, bảo vệ an toàn tuyệt mật cho cán bộ, chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm mà còn là nơi có nguồn lợi thủy sản phong phú và đặc biệt với vẻ đẹp kỳ bí đã giúp nơi đây trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn ở Tam Kỳ.
  • Trong ký ức của nhiều người dân làng Bình Túy (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), hình ảnh chị Trương Thị Xáng gắn liền với gương mặt sáng, hiền dịu và mái tóc dài mượt được tết đuôi sam.
  • Cuốn sách ảnh này là một phần nhỏ trong kho tư liệu ảnh đồ sộ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Sỹ Sô về Chủ tịch Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị.
  • Báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, ra ngày 14.9 đã đăng tải bài viết của lãnh tụ Fidel Castro về những kỷ niệm của ông trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam và vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam cách đây 40 năm (từ 12-17.9.1973).
  • Ngày 14.9, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập đã bầu ông Ahmad Tumeh, một người Hồi giáo theo đường lối ôn hòa, làm Thủ tướng lâm thời với trọng trách khôi phụ trật tự ở các khu vực hiện không thuộc quyền kiểm soát của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
  • (Dân Việt) - Anh bị cụt cả hai cánh tay, còn chị cũng bị mất một bàn tay. Đôi uyên ương không thể trao nhẫn cưới cho nhau, cũng chưa từng nắm tay nhau đã chung sống hạnh phúc suốt 40 năm nay.
  • (Dân Việt) - Tháng 3.1975, khi những cánh Quân Giải phóng đang thừa thắng xốc tới dinh luỹ cuối cùng của Sài Gòn thì tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), Đoàn Mê Linh được thành lập với nhiệm vụ tiếp quản vùng giải phóng.
  • (Dân Việt) - Sáng 1.5, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng (1.5.1972 - 1.5.2012).
  • (Dân Việt) - Hôm chính quyền địa phương tổ chức mừng đại thọ 100 tuổi của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Vĩnh (ấp 2, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, Long An) rất đông bà con, họ hàng đến chia vui...