Quảng Trị: Một người tử vong khi vào rừng lấy rượu đoác

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 15/06/2019 09:36 AM (GMT+7)
Trong lúc đang lấy rượu đoác trên cây, ông Sơn bị ngã rơi xuống đụng phải tảng đá lớn dẫn đến tử vong.
Bình luận 0

Ngày 15/6, theo thông tin từ UBND xã A Bung (huyện Đakrông, Quảng Trị), trên địa bàn vừa có một người dân tử vong trong quá trình đi lấy rượu đoác.

img

Nơi nạn nhân tử vong. Ảnh: H.T

Trước đó, khoảng 6h sáng 14/6, ông Hồ Văn Sơn (SN 1961, trú thôn Cu Tài 1, xã A Bung) lên rừng lấy rượu đoác.

Khoảng 10h cùng ngày, con của ông Sơn lên rừng, phát hiện bố mình đã tử vong dưới gốc một cây đoác.

Theo nhận định của Công an xã A Bung, ông Sơn đã bắc một giàn giáo bằng gỗ cao để leo lên cây đoác cao khoảng 4,2m để lấy rượu đoác.

Không may khi đang lấy rượu đoác, giàn giáo gặp sự cố khiến ông Sơn rơi xuống, đụng phải tảng đá lớn dẫn đến tử vong.

Được biết, gia đình ông Sơn thuộc diện hộ nghèo. Hàng ngày, ông đều lên rừng lấy rượu đoác. Sau khi đưa thi thể ông Sơn về nhà, địa phương, hàng xóm đang cùng gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem