Quảng Trị: Người dân đội mưa chờ đợi lần đầu đi trên cầu Thành Cổ

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 26/07/2017 21:33 PM (GMT+7)
Dưới trời mưa, người dân tỉnh Quảng Trị hồi hộp đợi chờ để được bước những bước chân đầu tiên lên cầu Thành Cổ.
Bình luận 0

Chiều 26.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dự lễ thông xe cầu Thành Cổ bắc qua sông Thạch Hãn (Quảng Trị).

Cầu Thành Cổ dài 31 mét, mặt cầu rộng 11 mét, bề rộng lề bộ hành và lan can mỗi bên 2 mét. Công trình thuộc Dự án tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Quảng Trị.

img

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Ngọ khẳng định ý nghĩa giải quyết vấn đề giao thông của Cầu Thành Cổ. Ảnh: Ngọc Vũ

Tham dự lễ thông xe cầu Thành Cổ có rất nhiều người dân Quảng Trị sẵn sàng đội mưa chờ đợi giây phút thiêng liêng được bước những bước chân đầu tiên lên chiếc cầu này.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, chiếc cầu này nối đôi bờ sông Thạch Hãn, nơi ghi dấu cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

img

Nghi thức cắt băng khánh thành cầu Thành Cổ có sự tham gia của Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng. Ảnh: Ngọc Vũ

img

Một cậu bé ở Quảng Trị hào hứng bước qua cầu Thành Cổ trong buổi lễ thông xe cầu Thành Cổ trong cơn mưa sau bão Sơn Ca. Ảnh: Ngọc Vũ

“Cầu Thành Cổ vừa mang ý nghĩa lịch sử vừa góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thị xã Quảng Trị nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung” – ông Chính nhận định.

Chiều tối cùng ngày, hàng ngàn ngọn nến đã được thanh niên Việt Nam thắp sáng nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

img

Thanh niên Việt Nam thắp nến, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Ngọc Vũ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem