Quảng Trị: Người học lái ô tô tăng cao

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 15/12/2022 15:35 PM (GMT+7)
So với các năm 2019, 2020 và 2021 thì lượng người học lái ô tô trong năm 2022 ở tỉnh Quảng Trị cao gấp 2 đến 4 lần, ước tính có thể cao gấp 5 lần.
Bình luận 0

Ngày 15/12, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết, tính từ đầu năm đến 30/11/2022, đơn vị này đã cấp 5.078 giấy phép lái xe ô tô và 9.208 giấy phép lái xe hạng A1.

Quảng Trị: Người học lái ô tô tăng cao - Ảnh 1.

Học viên (bên trái) theo học tại Trung tâm Đào tạo – Sát hạch lái xe Mạnh Linh được hướng dẫn, chỉ bảo tận tình. Ảnh: M.L

Con số này ở các năm 2019, 2020 và 2021 lần lượt là 1.687/5469; 1.681/7605 và 2.550/2.243. Nghĩa là lượng người học lái ô tô trong năm 2022 (tính đến thời điểm 30/11/2022) cao gấp 2 đến 4 lần so với các năm kể trên. Với con số này, ước tính đến hết năm 2022 có thể cao gấp 5 lần.

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều trung tâm đào tạo lái xe, trong đó có những trung tâm do tư nhân đầu tư, mới đi vào hoạt động nhưng được đánh giá cao như Trung tâm Đào tạo – Sát hạch lái xe Mạnh Linh.

Trung tâm này được xây dựng tại phường 3, thành phố Đông Hà với tổng vốn đầu tư 60 tỷ đồng. Trung tâm đào tạo lái xe mô tô hạng A1, A2 và ô tô hạng B1-1, B1, B2, C và nâng hạng B1 lên B2, B2 lên C.

Quảng Trị: Người học lái ô tô tăng cao - Ảnh 2.

Học viên thể hiện sự biết ơn với trung tâm đào tạo lái xe qua những bài viết đăng công khai trên mạng xã hội. Ảnh: M.L

Nhờ đầu tư bài bản, sử dụng dàn xe ô tô mới, giáo viên có trình độ cao, tâm huyết nên dù mới đi vào hoạt động nhưng Trung tâm Đào tạo – Sát hạch lái xe Mạnh Linh nhận được sự quan tâm của rất đông học viên. Tính riêng đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm đã đào tạo gần 1.000 học viên.

Chị Trần Thị Như Quỳnh (SN 1987, trú tại thành phố Đông Hà) cho biết, chị bắt đầu học lái ô tô ở Trung tâm Đào tạo – Sát hạch lái xe Mạnh Linh vào tháng 2/2022. Sau 3 tháng được các giáo viên dạy bảo một cách bài bản, tâm huyết, chị tự tin vượt qua kỳ thi sát hạch và được cấp giấy phép lái xe hạng B1.

Quảng Trị: Người học lái ô tô tăng cao - Ảnh 3.

Niềm vui của học viên khi được cấp giấy phép lái xe. Ảnh: M.L

Là một trong hàng ngàn người vừa được cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B1 vào tháng 5/2022, chị Lê Thị Thu (SN 1988, trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đưa ra lời khuyên: Những ai có điều kiện thích hợp thì nên học lái ô tô. Bởi khi được cấp giấy phép lái xe ô tô, sẽ thuận lợi hơn trong công việc.

"Kể cả khi bạn chưa có ô tô, nếu rơi vào tình huống bất khả kháng, buộc bạn phải lái xe ô tô, thì biết lái xe và có giấy phép lái xe là cứu cánh cho bạn. Bản thân tôi ban đầu rất lo lắng vì sợ say xe, sợ lo lắng không lái xe được… Nhưng sau khi được giáo viên đào tạo bài bản, tôi đã tự tin và đã thành công có bằng lái xe" – chị Thu chia sẻ.

Quảng Trị: Người học lái ô tô tăng cao - Ảnh 4.

Hệ thống sân bãi, dàn xe mới và đặc biệt mấu chốt là đội ngũ giáo viên chất lượng, tận tuỵ của Trung tâm Đào tạo - Sát hạch lái xe Mạnh Linh tạo niềm tin cho học viên. Đa số sau khi học xong, thầy và trò đều trở thành bạn, có ấn tượng tốt về nhau. Đây là một trong những bí quyết mà các trung tâm đào tạo - sát hạch lái xe khác ở Quảng Trị cũng đang hướng đến Ảnh: M.L

Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian tới, bên cạnh quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, đơn vị cũng chú trọng việc giám sát để các trung tâm đào tạo lái xe hoạt động nề nếp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem