Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 31/3, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phê duyệt phương án tiêu huỷ hải sản tẩm ướt tồn kho bị hư hỏng, ảnh hưởng đến môi trường.
Tỉnh này thống nhất tiêu huỷ 475 tấn mắm ruốc của 5 hộ dân ở xã Vĩnh Giang và thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh), theo số liệu từ Sở Y tế.
Số sản phẩm này được chôn lấp rồi lu lèn ở bãi rác Cửa Tùng. Kinh phí tạm cấp để thực hiện tiêu huỷ hơn 964 triệu đồng.
Việc chôn lấp do Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Trị chủ trì thực hiện, dự kiến kéo dài trong 2 đến 3 tuần, gồm thi công hố chôn lấp, đóng gói hải sản, mua sắm vật tư, bốc xếp, cân đo, vận chuyển và công đoạn cuối là xử lý san lấp, lu lèn.
Sau khi UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định, phê duyệt phương án tiêu huỷ, Hội đồng tiêu huỷ gồm các Sở, ngành liên quan đã họp vào chiều hôm qua (30/3).
Đến sáng nay (31/3), cơ quan chức năng đã tiến hành đào hố, đóng gói hải sản cần tiêu huỷ.
Như Dân Việt đã đưa tin, sau 5 năm sau sự cố môi trường biển do Fomorsa gây ra, hàng trăm tấn hải sản tồn kho ở 6 cơ sở sản xuất nước mắm, ruốc trên địa bàn thị trấn Cửa Tùng và xã Vĩnh Giang (Vĩnh Linh) chưa được tiêu huỷ.
Số hải sản này đã được Sở NNPTNT Quảng Trị xác minh nguồn gốc, Sở Y tế xác nhận không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, buộc phải tiêu huỷ.
Số mắm ruốc này chậm tiêu huỷ trong 5 năm qua, do chênh lệch số liệu giữa Sở NNPTNT và Sở Y tế.
Cụ thể, hộ ông Lê Thanh Tùng (thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh) được Sở Y tế xác định còn 82,5 tấn mắm ruốc tồn kho, trong khi Sở NNPTNT kiểm đếm là 201 tấn.
Vì vậy, UBND tỉnh quyết định tiêu huỷ số hải sản tồn kho của ông Tùng theo số liệu của Sở Y tế, số lượng chênh lệch còn lại sẽ xử lý sau.
Hải sản tồn kho lâu năm gây hôi thối, khiến cuộc sống của 6 cơ sở cùng người dân địa phương bị ô nhiễm nặng nề; hơn nữa còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các cơ sở, gây thiệt hại kinh tế, lao động mất việc làm…
Được biết, trong 6 hộ có hải sản tồn kho nêu trên, hiện còn hộ bà Nguyễn Thị Lan (thị trấn Cửa Tùng) có 11,6 tấn sứa chưa được xác định nguồn gốc nên chưa thể tiêu huỷ.