Quảng Trị: Sinh viên mất tích khi tắm biển trước ngày đến trường

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 07/09/2020 09:18 AM (GMT+7)
Sau khi liên hoan chia tay bạn bè, T dự định sáng nay (7/9) sẽ trở lại trường ở Đà Nẵng, nhưng T đã bị mất tích khi tắm biển và bị nước cuốn trôi.
Bình luận 0

Sáng 7/9, ông Nguyễn Đức Phới - Chủ tịch UBND xã Trung Giang (Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm một người mất tích khi đang tắm biển trên địa bàn.

Quảng Trị: Một sinh viên mất tích khi tắm biển trước ngày đến trường - Ảnh 1.

Nơi nạn nhân T mất tích, người dân, cơ quan chức năng đang tìm kiếm.

Nạn nhân là N.Đ.A.T (SN 2000, trú thôn Di Loan, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Khoảng 17h30 ngày 6/9, T cùng 2 người bạn đến bãi biển Cát Sơn, xã Trung Giang tắm. Do sóng to, gió lớn, T không biết bơi nên chỉ tắm ở khu vực cạn, nước ngang lưng quần đến ngực nhưng vẫn bị nước cuốn trôi, mất tích.

Hai người bạn của T may mắn bơi được vào bờ.

Nhận thông tin, lực lượng xã, công an, biên phòng và người dân địa phương đã triển khai tìm kiếm liên tục nhưng đến nay chưa tìm thấy nạn nhân.

Được biết, T là sinh viên năm 2, hệ cao đẳng, ngành Công nghệ thông tin, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng).

T tổ chức liên hoan, chia tay bạn bè để dự định sáng nay (7/9) trở lại trường học.

Nơi T mất tích là nơi 2 người ở huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị chết đuối hồi tháng 5/2020. Sau đó, cơ quan chức năng đã cắm biển cấm tắm ở khu vực này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem