Quảng Trị: Thả 23 cá thể rùa quí hiếm về môi trường tự nhiên

Văn Biên (theo Itar-tass) Thứ năm, ngày 18/09/2014 21:19 PM (GMT+7)
Ngày 18.9.2014, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, thả 23 cá thể rùa quí hiếm (gồm rùa 3G và rùa Sa Nhân, thuộc Phụ lục II, Công ước Cites) về môi trường tự nhiên.
Bình luận 0

Trước đó, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính ông Nguyễn Mậu Thành 7,5 triệu đồng về hành vi vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc.

img

Thả 23 cá thể rùa quí hiếm về môi trường tự nhiên. .

Như đã thông tin, số rùa trên do lực lượng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ trên xe khách BKS 75B-00403, do ông Nguyễn Mậu Thành (SN 1981, số hộ chiếu: B8246858, trú Lộc Điền, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) điều khiển, vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Ông Thành khai nhận đã vận chuyển số rùa trên cho một đối tượng từ Pakse (Lào) về Huế để lấy tiền cước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem