Quảng Trị: Tìm ra nơi phát tán dầu thải độc hại ra sông Hiếu

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 09/11/2019 10:05 AM (GMT+7)
Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản, xác định chính xác nơi phát tán dầu thải ra sông Hiếu, gây ô nhiễm môi trường.
Bình luận 0

Ngày 9/11, theo thông tin từ Công an huyện Cam Lộ, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, xác định chính xác nơi phát tán dầu thải ra sông Hiếu, gây ô nhiễm môi trường.

img

img

Khu vực phát dầu thải ra môi trường của nhà máy trộn bê tông nhựa nóng Công ty cổ phần Việt Ren. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo đó, vào chiều 8/11, cán bộ Công an huyện Cam Lộ cùng PV Dân Việt đã bám theo dấu vết dầu thải vương trên lá cây từ sông Hiếu băng qua cống quốc lộ 9. Từ đây, đoàn men theo đường giao thông hào đến trạm trộn bê tông nhựa nóng (đóng tại thôn Thượng Lâm, Cam Thành) của Công ty cổ phần Việt Ren (trụ sở tại 242 quốc lộ 9, TP.Đông Hà, Quảng Trị).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện dấu vết dầu thải từ phía trạm trộn này ra môi trường.

img

Trạm trộn bê tông nhựa nóng của Công ty cổ phần Việt Ren - nơi phát thải dầu ra sông Hiếu. Ảnh: Ngọc Vũ

Kiểm tra tại hiện trường, PV Dân Việt nhận thấy, trạm trộn này nằm ở ngọn đồi cao, khu vực máy móc sản xuất dầu đổ tràn lan không được thu gom, xung quanh có những thùng phuy đựng dầu nhem nhúa.

Công an huyện Cam Lộ sau đó đã tiến hành lập biên bản vụ việc.

img

Ông Nguyễn Hữu Phương - đội trưởng trạm bê tông nhựa nóng Công ty cổ phần Việt Ren (thứ hai từ trái sang) làm việc với cán bộ Công an huyện Cam Lộ và Công an xã Cam Thành. Ảnh: Ngọc Vũ

Ông Nguyễn Hữu Phương (SN 1978) - đội trưởng trạm trộn bê tông nhựa nóng của Công ty cổ phần Việt Ren thừa nhận, ngày 5/11, phuy đựng dầu FO đặt tại trạm bị nghiêng đổ dầu ra môi trường, khối lượng khoảng 200 lít.

Số dầu này được ông Phương giải thích là trong quá trình máy móc hoạt động bị rò rỉ nên phía trạm đã dùng thùng phuy hứng lại. Sau khi dầu bị đổ ra ngoài đã theo dòng nước trôi ra sông Hiếu.

img

img

Dầu thải được phát hiện ở dọc suối từ trạm trộn ra sông Hiếu, cây cối bị dầu thải bám đen xì. Ảnh: Ngọc Vũ

Tuy vậy, phía trạm cũng như Công ty cổ phần Việt Ren không báo cáo cơ quan chức năng, cũng không có biện pháp khắc phục.

Được biết, dầu FO vô cùng độc hại cho hệ sinh thái dưới nước, có thể gây ảnh hưởng lâu dài cho môi trường nước.

Một người dân xã Cam Thành cho hay, cần xử lý nghiêm Công ty cổ phần Việt Ren vì sự vô trách nhiệm với môi trường, nhân dân.

Như Dân Việt đã phản ánh, 3 ngày nay, người dân xã Cam Thành vô cùng bức xúc khi nhìn thấy rất nhiều dầu bám đen cây cối ở dọc sông Hiếu, khu vực thôn Thượng Lâm và Cam Phú 3 của địa phương.

img

Dầu thải bám đen lá cây ở bờ sông Hiếu. Ảnh: Ngọc Vũ

Thực tế kiểm tra tại hiện trường, PV nhận thấy dầu thải còn vương lại trên nhiều cây cối khiến lá cây bị đen, héo và đang chết dần. Khi chạm vào vết dầu có cảm giác nhớt, mùi hôi.

PV đã cùng đồng nghiệp lần theo vết dầu thải còn vương trên lá cây và tìm đến trạm trộn bê tông nhựa nóng của Công ty cổ phần Việt Ren.

Nhận được thông báo của PV Dân Việt, ông Ngô Quang Chiến - Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ đã chỉ đạo công an huyện và phòng tài nguyên và môi trường phối hợp kiểm tra sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem