Quảng Trị: Trồng thứ cây dây bò trên đồng đất cát, cuốc khẽ 1 nhát bung ra toàn củ to, thương lái mua hết sạch

Thứ bảy, ngày 26/06/2021 06:35 AM (GMT+7)
“Năng suất cao, ít sâu bệnh, được thị trường ưa chuộng, giá bán cao…”, đó là nhận xét của các hộ dân tham gia thực hiện mô hình trồng khoai lang ruột vàng KL 20-209 do Trạm Khuyến nông (KN) huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) triển khai.
Bình luận 0

“Năng suất cao, ít sâu bệnh, được thị trường ưa chuộng, giá bán cao…”, đó là nhận xét của các hộ dân tham gia thực hiện mô hình trồng khoai lang ruột vàng KL 20-209 do Trạm Khuyến nông (KN) huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) triển khai.

Quảng Trị: Trồng thứ cây dây bò trên đồng đất cát, cuốc khẽ 1 nhát bung ra toàn củ to, thương lái mua hết sạch - Ảnh 1.

Mô hình trồng khoai lang ruột vàng KL 20-209 tại xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đem lại thu nhập cao cho nông dân - Ảnh: T.Q

Bắt đầu trồng từ tháng 1/2021, đến nay các hộ tham gia thực hiện mô hình trồng khoai lang ruột vàng KL 20-209 đã bước vào vụ thu hoạch. 

Trao đổi với chúng tôi khi vẫn đang đào những luống khoai lang ruột vàng để kịp giao cho thương lái, bà Trần Thị Hạnh ở tại Thôn 8, xã Triệu Vân cho biết: “Gia đình tôi tham gia thực hiện mô hình với diện tích 2 sào. 

Ngoài hỗ trợ về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…của Trạm KN thì gia đình đã thực hiện đúng theo quy trình đã được hướng dẫn; đặc biệt là đã bón hơn 5 tạ phân chuồng để bổ sung độ mùn cho đất.

Qua theo dõi cho thấy, giống khoai lang KL 20-209 này rất phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng ở địa phương. Mặc dù trồng trên đất cát bạc màu, ảnh hưởng bởi sương muối, gió biển nhưng vẫn phát triển tốt, năng suất thu hoạch đạt trên 8 tạ/sào. 

Với giá bán bình quân từ 8.000 đồng/kg thì sau khi trừ chi phí tôi thu về được hơn 3,5 triệu đồng/sào. Những năm trước trên diện tích này tôi chủ yếu trồng lúa nhưng năng suất rất thấp, chỉ được hơn 2 tạ/sào, có khi còn mất trắng do nước biển dâng cao làm đất nhiễm mặn, cây lúa bị chết rụi. 

Giờ đây cũng với diện tích đó tôi thu được 7 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Ngoài ra còn tận dụng được phần thân dây để phục vụ chăn nuôi. 

Đặc biệt, giống khoai lang mới này cho củ to, ruột vàng, khoai ngọt nên rất được thị trường ưa chuộng. Cứ thu hoạch đến đâu là được thương lái thu mua đến đó, không phải lo về vấn đề tiêu thụ”.

Tương tự, tại Thôn 9, xã Triệu Vân, mời chúng tôi nếm thử những củ khoai vàng ươm vừa luộc xong, ông Trần Bình Quạn phấn khởi chia sẻ, tham gia trồng hơn 1 sào khoai lang giống mới.

Đến nay gia đình ông đang thu hoạch với sản lượng ước tính gần 1,2 tấn, gấp 1,5 lần so với giống khoai lang địa phương trồng trước đây. Với giá bán ngay tại ruộng từ 8.000 đồng/kg, gia đình ông thu lãi trên 3 triệu đồng/sào. 

Theo ông Quạn, giống khoai lang KL 20-209 này rất thích hợp với đất cát bạc màu; cách chăm sóc cũng giống như giống khoai lang của địa phương nhưng lớn nhanh hơn; lá to, củ nhiều, một gốc từ 4 - 5 củ, vỏ màu hồng tím; đặc biệt là độ bột được đánh giá cao hơn các loại khoai lang khác, ruột màu vàng nhìn rất đẹp. 

“Cùng với việc thu hoạch củ, tôi đang chọn những dây khoai lang già, đẹp để nhân giống cho vụ sau”, ông Quạn cho hay.

Theo Phó Trưởng Trạm KN huyện Triệu Phong Hoàng Thị Thùy Trang, xã Triệu Vân là địa phương ven biển bãi ngang, toàn bộ diện tích canh tác là đất cát trắng bạc màu, hằng năm người dân chỉ sử dụng để trồng 1 vụ lúa nhưng năng suất thấp. 

Đặc biệt, trong những năm trở lại đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên một số diện tích đã bị nước biển xâm thực làm hư hại lúa. Trước thực trạng đó, nhằm chuyển đổi các diện tích này sang trồng các loại cây trồng phù hợp, có hiệu quả kinh tế cao, Trạm KN đã triển khai mô hình trồng khoai lang ruột vàng KL 20-209 trên diện tích 2 ha với 38 hộ tham gia. 

Đây là giống khoai lang mới, có nhiều ưu điểm vượt trội như nhanh bén rễ hồi xanh, chậm thoái hóa; thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ 110 ngày là đã cho thu hoạch; củ dạng thuôn dài, nhẵn, vỏ đỏ, ruột vàng. Bà Trang cho biết, mặc dù gặp một số khó khăn do mưa rét đầu vụ làm thời vụ trồng bị chậm hơn 20 ngày so với dự kiến nhưng với việc tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật cũng như đầu tư bài bản nên mô hình vẫn cho kết quả vượt trội. Trung bình đạt từ 3 - 5 củ/kg; năng suất thu hoạch đạt hơn 16 tấn/ha. 

Đặc biệt, giống khoai lang KL 20- 209 này có ưu điểm là ít bị sâu hà nên rất được thị trường ưa chuộng. Với giá thu mua của thương lái từ 8.000 đồng/kg, trừ chi phí mỗi héc ta trồng khoai lang KL 20-209 cho thu nhập trên 70 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. 

Ngoài ra, các hộ tham gia mô hình còn được tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật như sử dụng phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học…để hướng tới sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP. 

“Hiện tại, Trạm KN đang chỉ đạo nông dân thu hoạch theo đúng tiến độ để chất lượng khoai đạt độ ngọt, tinh bột nhiều nhất, không bị sâu hà ăn củ. Ngoài thu hoạch củ, người dân còn tận dụng thu hoạch thân dây để làm thức ăn cho gia súc”, bà Trang cho biết thêm.

Ông Hồ Văn Phùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Triệu Vân đánh giá rất cao hiệu quả mà mô hình trồng khoai lang ruột vàng KL 20-209 mang lại. 

Ông Phùng cho biết, trên diện tích này lâu nay người dân chủ yếu trồng lúa và các loại hoa màu ngắn ngày như dưa leo, đậu xanh và giống khoai lang của địa phương… nhưng năng suất và hiệu quả thấp. Trong khi với giống khoai lang KL 20-209 cây phát triển rất tốt, phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng tại địa phương. 

Năng suất đạt trên 16 tấn/ha; củ có màu vàng tươi, vị ngọt đậm. Ngoài thu hoạch củ, giống khoai lang này còn có thân lá phát triển mạnh, phù hợp làm thức ăn xanh cho chăn nuôi lợn, bò. 

“So với những loại cây trồng trước đây của địa phương, đặc biệt là cây lúa thì đến thời điểm hiện tại có thể thấy năng suất của giống khoai lang KL 20-209 cao hơn gấp nhiều lần. Với diện tích sản xuất nông nghiệp toàn xã hơn 140 ha, trong đó chủ yếu canh tác cây lúa trong vụ đông xuân, thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân để mở rộng diện tích trồng giống khoai lang ruột vàng KL 20-209 này”, ông Phùng khẳng định.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Hiền, qua đánh giá kết quả thực hiện mô hình bước đầu có thể khẳng định giống khoai lang KL 20-209 rất phù hợp để trồng trên các diện tích đất cát ven biển huyện Triệu Phong nói riêng và toàn tỉnh nói chung. 

Cây có tiềm năng năng suất cao; củ có màu vàng tươi, vị bùi, ngọt hơn các giống khoai khác. Thời gian sinh trưởng chỉ từ 4 - 5 tháng đã bắt đầu cho thu hoạch. Do đó cần tuyên truyền phổ biến rộng rãi để người dân vùng biển bãi ngang có thêm sự lựa chọn đa dạng hóa cây trồng. 

Tuy nhiên ông Hiền cũng lưu ý, đối với các địa phương ven biển cần phải xác định thời vụ trồng hợp lý. Nguyên nhân là tại các diện tích đất cát ven biển chưa có hệ thống tưới tiêu mà phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, cộng thêm tình trạng thủy triều dâng làm đất bị nhiễm mặn, sương muối, gió biển, do đó cần phải tính toán thời điểm xuống giống phù hợp.

Bổ sung thêm dinh dưỡng cho đất cát bằng phân hữu cơ hoai mục; tăng cường sử dụng phân bón lá theo từng giai đoạn phát triển của cây, nhất là thời điểm khô hạn và giai đoạn nuôi củ.

Bên cạnh đó, hỗ trợ tìm kiếm thị trường, kết nối với các doanh nghiệp để liên kết tiêu thụ sản phẩm; đa dạng hóa sản phẩm bằng việc sản xuất khoai sấy, khoai gieo… để cây khoai lang đảm bảo được đầu ra, tăng hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững, lâu dài.

Thục Quyên (Báo Quảng Trị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem