Quốc hội chất vân
-
Sáng nay (28/10), Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc gửi phiếu đề nghị các đại biểu Quốc hội lựa chọn 4 trong số 5 nhóm vấn đề nêu ra để lựa chọn cho phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội.
-
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Hiến pháp đã quy định về quyền tự do tôn giáo. Tôn giáo, tín ngưỡng là nhu cầu tinh thần của người dân...
-
Sáng nay (6/6), tại phần trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, đại biểu Nguyễn Phương Tuấn (Ninh Bình) chất vấn về tình trạng tàu cá của ngư dân Việt Nam liên tục bị bắt giữ khi đánh cá ở khu vực biên chưa phân định. Chính phủ có giải pháp nào để bảo vệ ngư dân?
-
Đề cập về công tác phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết: Các cơ quan chức năng đã điều tra phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng như các vụ: AVG; “Vũ nhôm”; “Út trọc”, Thép Thái Nguyên…
-
Sáng nay (4/6), tại phần Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn trước Quốc hội, đại biểu (ĐB) Lưu Bình Nhưỡng đã nêu một việc tố giác xâm hại tình dục ở quận Thủ Đức, TP.HCM.
-
Cuối giờ chiều nay (27/5), sau khi Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông báo 4 Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn, báo chí đã nêu câu hỏi tại sao ngành Công Thương có những vấn đề nóng như giá điện, giá xăng, dầu gây bức xúc dư luận, lại không được lựa chọn để chất vấn.
-
Sáng 27/5 Tổng thư ký Quốc hội đã gửi 5 nhóm vấn đề và danh sách 5 vị Bộ trưởng, trưởng ngành dự kiến sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ 7 để đại biểu lựa chọn 4 người sẽ trả lời chất vấn.
-
Hôm nay (20/5), kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc. Trong kỳ họp này có việc đổi mới theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ thông tin giúp các đại biểu Quốc hội thuận tiện hơn trong công việc.
-
Đầu giờ chiều nay (9.11), đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) đã xuống Trung tâm báo chí của kỳ họp Quốc hội để gặp gỡ, trao đổi nhanh với các phóng viên về việc liên quan đến phát ngôn của ông đang gây chú ý dư luận những ngày qua.
-
“Tôi giơ biển xin tranh luận sau tranh luận lần 2 của đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (nhưng không được phát biểu) không phải tranh luận lại nội dung mà muốn nói: Quy tắc làm việc ở Quốc hội là đại biểu được tôn trọng. Vấn đề tôi đưa ra là Bộ trưởng Bộ Công an trả lời, nhưng Bộ trưởng không trả lời. Tại sao Bộ trưởng Bộ Công an không trả lời mà đại biểu khác lại tranh luận với tôi vấn đề này”, đại biểu (ĐB) Lưu Bình Nhưỡng nói.