ĐB Lưu Bình Nhưỡng tranh luận với Bộ trưởng Công an vụ tố xâm hại tình dục

Lương Kết Thứ ba, ngày 04/06/2019 11:31 AM (GMT+7)
Sáng nay (4/6), tại phần Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn trước Quốc hội, đại biểu (ĐB) Lưu Bình Nhưỡng đã nêu một việc tố giác xâm hại tình dục ở quận Thủ Đức, TP.HCM.
Bình luận 0

img

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Ảnh quochoi.vn).

Trả lời câu hỏi của ĐB Nhưỡng, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đây là vụ việc tố cáo của bà T.T.M.C ở quận Thủ Đức, TP.HCM, bà này trình báo có con bị xâm hại tình dục và tố cáo Cơ quan điều tra thiếu khách quan trong điều tra vụ việc này. Trong kỳ chất vấn trước, ĐB Nhưỡng đã nêu câu hỏi này và cũng đã có trả lời.

Bộ trưởng Bộ Công an nói: Quá trình giải quyết đơn trình báo của bà C, các cơ quan liên ngành Tư pháp của TP.HCM đã họp đánh giá toàn diện chứng cứ thu thập được và kết luận không có việc phạm tội xảy ra như theo đơn tố giác. Nội dung bà C gửi đến các ĐBQH cho rằng việc điều tra không khách quan, thiếu minh bạch, có dấu hiệu bao che vụ án xâm hại tình dục.

“Hiện nay các cơ quan chức năng, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức điều tra dưới sự giám sát chặt chẽ của liên ngành Tư pháp và đã kết luận. Kết quả đã được thông báo tới người tố cáo vụ việc này. Theo kết luận, chưa có cơ sở, căn cứ để cho rằng cơ quan điều tra thiếu khách quan, bao che tội phạm trong vụ án này”, Bộ trưởng Công an cho biết.

Sau phần trả lời của Bộ trưởng, ĐB Lưu Bình Nhưỡng đã giơ biển tranh luận. Ông nói, báo chí đã nêu và nhiều người biết tình tiết liên quan đến vụ án này, có nhiều vấn đề liên quan tới quá trình điều tra thấy không bình thường. “Báo cáo Bộ trưởng có thể việc báo cáo lên Bộ trưởng một đằng, còn anh em cấp dưới xử lý không đến mức độ như vậy”, ĐB Nhưỡng đặt giả thiết.

Vị ĐBQH này cho hay, trong vụ việc này, cháu bé đã mô tả rất rõ, tổn thương rất rõ, Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an cũng nói rõ có khả năng để tìm ra được thủ phạm. Có thông tin một số cháu đi học nước ngoài thông tin về nước rằng chính họ cũng bị người đó (người đang bị tố cáo) xâm phạm. “Nhân vật bị tố cáo này được người dân cho rằng là người nhà của một quan chức ở TP.HCM, cho nên khả năng được bao che và một số người khác không dám lên tiếng”, ĐB Nhưỡng nói.

ĐB Nhưỡng chốt lại phần tranh luận: “Xin báo cáo Quốc hội và Bộ trưởng, không một người mẹ nào đưa con mình đi làm “con tin” (đưa con ra để tố cáo hành vi xâm hại tình dục), để con mình và bản thân gia đình chịu sự phỉ báng của xã hội về việc này, về mặt tâm lý chúng ta có thể khẳng định như vậy. Tôi rất mong Bộ trưởng quan tâm đến vụ việc này và những vụ việc khác. Vì xâm hại tình dục đối với các cháu là một tội ác rất lớn mà cả xã hội lên án. Tôi có lời đề nghị chính thức Bộ trưởng hãy quan tâm vụ việc này”.

Về vụ việc này, ngày 16/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã có báo cáo kết quả xác minh giải quyết tố giác của bà T.T.M.C (ngụ quận Thủ Đức) về việc con gái của bà là cháu P., sinh năm 2010, học sinh Trường Tiểu học L.T.V. ở quận Thủ Đức, bị xâm hại (tên phụ huynh và cháu bé được thay đổi).

Theo trình bày của bà C tại cơ quan công an, vào tối 14/2/2017, khi đưa cháu P. lên giường nằm ngủ, bà T. phát hiện quần lót của cháu dính máu. Nghe mẹ hỏi, cháu P. cho biết vào trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm, cháu P. về lớp ngủ trưa. Lúc chuẩn bị ngủ, có một đối tượng cao khoảng 1,6m, mặc áo màu đỏ quần màu đen vào lớp thực hiện hành vi xâm hại cháu rồi bỏ đi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Kết quả ghi lời khai của cháu P. (có sự giám hộ của bà T.) cho thấy vào trưa 14/2/2017, sau khi ăn trưa, cháu cùng một số bạn chạy đùa giỡn trên bàn. Trong lúc chạy, cháu bị té ngã, va chạm vào cạnh bàn có móc treo cặp dẫn đến bị chảy máu ở vùng kín.

Cháu P. kể bị té ở trường nhưng mẹ không tin, hỏi lại nhiều lần nên cháu nói dối bị chú mặc áo màu đỏ xâm hại.Theo kết luận giám định pháp y, màng trinh cháu P. không bị rách, không phát hiện tinh trùng trên quần thể thao và 2 quần lót của cháu P. do mẹ cháu giao nộp.Về việc camera số 4 trong trường không hoạt động trong thời gian bị tố cáo xảy ra vụ việc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học L.T.V. cho biết vào ngày 14/2/2017 nhà trường có cuộc họp tại hội trường. Lúc 11 giờ cùng ngày, nhân viên phục vụ của trường được yêu cầu dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế ở hội trường để trường tổ chức cuộc họp. Do không biết camera số 4 gắn chung với hệ thống điện trong hội trường nên sau khi dọn dẹp vệ sinh, nhân viên này kéo cầu dao tổng của hội trường từ 11 giờ 18 phút đến 12 giờ 30 phút, dẫn đến camera số 4 không hoạt động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem