Quốc hội chất vân
-
Trong 3 ngày (từ 30.1 đến ngày 1.11) Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn đã diễn ra rất sôi động, dân chủ, hấp dẫn với nhiều phát ngôn gây ấn tượng mạnh. Dân Việt tổng hợp lại những phát ngôn đó.
-
Cuối giờ chiều nay (1.11), mặc dù Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói Thủ tướng đã hết giờ trả lời chất vấn, nhưng ông đề nghị được trả lời thêm một câu hỏi mà cử tri, đặc biệt là ở Đà Nẵng quan tâm.
-
Phát biểu tại phiên chất vấn của Quốc hội chiều nay (1.11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ví dụ để rút kinh nghiệm sâu sắc và không để tái diễn vụ việc Con Cưng hay gần đây là vụ phạt 90 triệu đồng đối với hành vi đổi 100 USD không đúng quy định...
-
Sáng nay (1.11), tại phiên chất vấn của Quốc hội, giữa đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) đã có tranh luận. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề nghị hai đại biểu gặp nhau để tranh luận.
-
Sáng nay (1.11), tại phiên chất vấn của Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội xung quanh vấn đề cán bộ nêu gương từ chức khi không đủ uy tín.
-
Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, việc xử lý thông tin bôi nhọ, xuyên tạc, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác trên mạng tuy đã xử lý nhưng vẫn chưa ngăn chặn được, bởi còn có một số khó khăn.
-
“Tôi cũng xin bình luận, không thể lấy một vụ việc cụ thể để nói việc luân chuyển cán bộ không đúng, rồi so sánh với Trịnh Xuân Thanh là hoàn toàn khác nhau", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói sau chất vấn của ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre).
-
Chiều nay (31.10), tại phiên chất vấn của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn một câu hỏi của đại biểu.
-
Chiều nay (31.10), tại phiên chất vấn của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trả lời câu hỏi của đại biểu đặt ra: tại sao trong nhiều vụ án hình sự bị cáo đủ điều kiện hưởng án treo nhưng tòa án các cấp vẫn tuyên phạt án tù giam.
-
Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, việc tranh luận trên nghị trường không được lên gân, không quy chụp lẫn nhau. Vừa rồi trên mạng xã hội có hiện tượng quy chụp một số đại biểu Quốc hội.