Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm
-
Trong 44 nhân sự cấp cao được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, có một vị lãnh đạo đã trải qua 4 lần được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm và là người có số lần được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm nhiều nhất.
-
Theo chương trình kỳ họp, sáng 25/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.
-
Chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cho rằng, lần này Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với hơn 40 chức danh lãnh đạo được Quốc hội bầu và phê chuẩn, đó là những chức danh lãnh đạo nhất trong hệ thống bộ máy Nhà nước, nên việc lấy phiếu có ý nghĩa rất quan trọng.
-
Theo chương trình kỳ họp, cuối giờ làm việc hôm nay (24/10), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.
-
Có ý kiến cho rằng, mục đích lấy phiếu tín nhiệm là nhằm giúp cán bộ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để "tự soi", "tự sửa". Vì vậy, đề nghị thiết kế quy định theo hướng trường hợp có từ 2/3 tổng số đại biểu trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì vẫn nên có cơ chế cho họ có thể chủ động xin từ chức.
-
Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn trong năm 2023.
-
Trong chương trình giám sát năm 2023, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6.
-
Theo đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh không phải một cuộc sát hạch mà đại biểu muốn làm gì làm. Đại biểu phải bỏ qua những cái cá nhân, định kiến, va chạm, hẹp hòi, lấy quan điểm chung để đánh giá.
-
Theo dự kiến chương trình, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, diễn ra vào tháng 10 tới sẽ kéo dài gần 21 ngày. Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm những chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.