Quốc hội - Lòng dân

Thứ ba, ngày 20/05/2014 11:41 AM (GMT+7)
Hôm nay, kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa XIII khai mạc!
Bình luận 0
Nhớ lại kỳ họp Quốc hội hồi tháng 6.2013, tình hình Biển Đông cũng diễn ra phức tạp, các đại biểu Quốc hội yêu cầu Chính phủ quyết đoán hơn trong mối quan hệ với Trung Quốc, phân biệt hành vi xâm phạm và xâm lược để xử lý phù hợp.

Đến nay, tròn 1 năm, biển đảo Việt Nam đã có nhiều biến cố do Trung Quốc gây nên: Nhẹ thì xua đuổi, trấn áp, hung tợn thì phá hỏng tàu thuyền, cướp cá, đánh đập ngư dân Việt Nam đánh cá trên biển Việt Nam.

Những ngày tháng 5 này, Trung Quốc lại leo thang, dấn sâu vào vòng nguy hiểm, bất chấp Luật Biển quốc tế... đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào Biển Đông; dùng tàu bọc thép cỡ lớn đâm thẳng vào tàu hải giám, tuần ngư Việt Nam, gây thương tích công dân Việt Nam đang chấp pháp.

Những hành vi có tính toán và ngang ngược đó, Trung Quốc không chỉ tự cô lập mình mà còn làm ảnh hưởng đến tình đoàn kết, hữu nghị mà nhân dân hai nước Việt – Trung đã dày công xây đắp.

Sóng dữ Biển Đông đang vỗ vào bờ, châm ngòi các cuộc biểu tình, diễu hành phản đối Trung Quốc – điều mà người dân Việt Nam không hề muốn!

Cử tri đã chất vấn đại biểu Quốc hội rằng, tại sao để tàu Trung Quốc húc vào tàu Việt Nam; tại sao Trung Quốc bắt giữ tàu cá của ngư dân Việt Nam; tại sao Trung Quốc ra lệnh cấm đánh cá trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam? Hành động của chúng ta ra sao để đưa Trung Quốc ra Tòa án quốc tế và buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi Biển Đông?

Người dân có quyền đặt ra câu hỏi đó, và đại diện của dân phải có trách nhiệm trả lời. Lòng dân đang hướng ra Biển Đông, lòng dân đang như lửa đốt vì Trung Quốc đang gặm nhấm đất đai, biển cả Việt Nam.

Biết rằng còn lắm gian nguy; hiểu rằng phải dằn lòng lại. Người dân đã chấp thuận, làm theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật, không nghe kích động và biểu tình trái pháp luật, góp phần gìn giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đã có 95% số nhà máy, xí nghiệp – nơi có công nhân biểu tình mở cửa sản xuất trở lại; kẻ cực đoan, phá hoại đã bị bắt và sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh.

Nhưng, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh – quốc phòng vẫn đau đáu, hệ trọng nhất lúc này – đúng như lời Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ: “Nếu chúng ta im lặng vấn đề đe dọa tới an ninh quốc gia, tới chủ quyền quốc gia, tới sự phát triển kinh tế, xã hội thì cử tri nghĩ thế nào về Quốc hội, về các đại biểu Quốc hội”.

Vấn đề là ý chí, bản lĩnh, sự tỉnh táo và kịp thời về Biển Đông trong cả chiến lược lâu dài và ngay trước mắt.
Hoàng Hải Sơn (Hoàng Hải Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem