Quốc hội Trung Quốc họp kỳ thứ 5

Thứ ba, ngày 06/03/2012 06:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 5.3, kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XI đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu Quốc hội.
Bình luận 0

Sau tuyên bố khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã trình bày Báo cáo công tác chính phủ và định hướng công tác thời gian tới, trong đó nhấn mạnh cam kết "tạo bước tiến trong khi duy trì được sự ổn định" trong năm 2012.

img
 

Báo cáo nhấn mạnh, năm 2012 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Trung Quốc với việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII diễn ra vào cuối năm. Về kinh tế, Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay ở mức 7,5% nhằm thích ứng với tình trạng kinh tế toàn cầu vẫn bất ổn cũng như đáp ứng đòi hỏi cải thiện cơ cấu kinh tế nhanh hơn sau nhiều năm tăng trưởng quá nóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem