Quốc Trường, Bảo Thanh, Tuấn Tú nói gì về tập cuối "Về nhà đi con"?

Thu Vũ Thứ ba, ngày 13/08/2019 12:52 PM (GMT+7)
Quốc Trường tiết lộ tập cuối khiến mọi người lúc quay đều rưng rưng nước mắt.
Bình luận 0

Tập cuối của bộ phim Về nhà đi con khép lại với cái kết viên mãn dành cho bố con ông Sơn. 3 cô con gái đã tìm được hạnh phúc cho mình. Vũ - Thư tái hợp sau màn cầu hôn giản dị, Quốc - Huệ đồng thuận bên nhau còn Dương đã mở lòng đón nhận tình cảm của Bảo.

img

Cặp đôi nhân vật Vũ và Thư đã có một cái kết đẹp

Quốc Trường đảm nhận vai Vũ cho biết anh rất hài lòng với tập cuối phim. Trước khi tập cuối phát sóng, Quốc Trường cho biết anh thấy lo và hồi hộp, không biết phản ứng của khán giả sẽ như thế nào, kết thúc phim như vậy có khiến khán giả hài lòng hay không. Nam diễn viên thấy buồn vì mỗi ngày mình đều có món ăn tinh thần, mỗi ngày đều được tương tác với khán giả, với bạn diễn nhưng sau khi phim kết thúc thì cảm xúc đó không còn nữa. Anh ví cảm giác đó giống như thường ngày uống ly cafe buổi sáng mà giờ lại không được uống, trước tiên sẽ thấy rất khó chịu.

Tiết lộ về hậu trường quay cảnh phát sóng tập cuối, Quốc Trường cho hay: "Mọi người đều rất cảm động, rưng rưng nước mắt. Chia tay nhau nên không khí trĩu nặng vì ai cũng buồn".

img

Bảo Thanh chia sẻ ảnh để gửi lời cám ơn tới khán giả và ê-kíp phim

Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh đảm nhận vai Thư gửi lời "biết ơn và trân trọng" cùng lời cảm ơn tới đại gia đình Về nhà đi con. Bảo Thanh chia sẻ lại tấm hình có mặt tất cả các diễn viên trong phim cùng tấm ảnh của tất cả thành viên trong ê-kíp đứng phía sau hậu trường và cảnh quay đáng nhớ của cặp đôi Vũ - Thư ở tập cuối. Bộ phim xứng đáng trở thành "bộ phim quốc dân" với hơn 401 triệu kết quả tìm kiếm trên Google Việt Nam.

img

Tuấn Tú chia sẻ chùm ảnh hậu trường thú vị

MC Tuấn Tú cũng bật mí, mỗi khi tới ngày quay cuối cùng của một diễn viên nào đó, đoàn phim luôn tổ chức một buổi party nho nhỏ, đạo diễn tặng hoa để cám ơn người diễn viên đó. Cảm xúc chia tay rất buồn nhưng bù lại, cả đoàn đều hát cùng nhau nên nỗi buồn được vơi bớt đi.

Nói về cảm xúc khi tập cuối phát sóng, MC Tuấn Tú chia sẻ: "Mọi người đều có chung một cảm giác buồn buồn vì tiếc nuối. Một bộ phim về gia đình kết thúc nhưng giá trị về gia đình thì luôn tồn tại trong tất cả chúng ta phải không các bạn! Hãy yêu thương gia đình,những người xung quanh và sống tích cực nhé mọi người. Ông Quốc thì ít khi buồn lâu được nên bây giờ lại phải vui vì ngoại truyện trở lại này. Bật mí nhé ngoại truyện phim còn ấm áp, bất ngờ, gay cấn và đặc biệt hot hòn họt hơn nữa".

Đảm nhận vai Quốc - bố của Bảo, đồng thời là người yêu của Huệ, MC Tuấn Tú đã có màn trở lại màn ảnh thành công. Tuy không phải vai chính nhưng nhân vật Quốc không thể thiếu trong mạch phim, là người tạo nên nhiều tiếng cười và niềm vui cho khán giả qua những màn đối thoại với cậu con trai. Quốc thể hiện hình ảnh một người cha thời hiện đại, một người đàn ông yêu thương và biết đồng cảm với Huệ.

img

Cô Xuyến - người yêu đơn phương ông Sơn

Một vai phụ cũng rất thú vị trong phim chính là cô Xuyến - bà hàng xóm vàng của ông Sơn, người yêu thầm ông Sơn, "tấn công" bằng mọi cách nhưng cuối cùng lại phải đưa thiệp hồng cho người mình thương để đi lấy chồng lần 5. Nhân vật này là gia vị rất khó quên với bộ phim Về nhà đi con với những câu "thả thính" được cư dân mạng tâm đắc. Nói về cảm xúc sau khi bộ phim khép lại, nữ diễn viên Hoàng Yến đảm nhận vai cô Xuyến cho biết: "Đúng là Về Nhà Đi Con đã làm nên một "cơn sốt" cảm xúc tuyệt vời cho khán giả truyền hình Việt Nam".

"Đó là thành quả của cả một ê-kíp đoàn phim, bao nhiêu khối óc, bao nhiêu con người miệt mài ngày đêm xây dựng nên một bộ phim đi vào lòng người. Thật kỳ diệu. Cá nhân tôi biết ơn sâu sắc nhân duyên đã khiến tôi có được một đóng góp nhỏ trong Về Nhà Đi Con. Tôi cũng tự hào và trân trọng niềm yêu thương khán giả dành cho cô Xuyến, và âu yếm tặng tôi biệt danh: Cơn Gió Mát Lành của phim".

Bộ phim Về nhà đi con đã tạo nên một "cơn sốt" phim Việt trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên Hoàng Yến tin tưởng: "Tôi tin trong tương lai phim truyền hình Việt sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Diễn viên Việt sẽ có điều kiện thể hiện khả năng của mình trong nhiều kịch bản hay hơn nữa. Và khán giả lại có nhiều tác phẩm nghệ thuật hay hơn nữa để thưởng thức. Nên là tôi không có tâm thể chia tay đâu. Khép lại một cái này sẽ mở ra một cái mới. Khán giả và nghệ sỹ sẽ luôn có một sợi dây liên kết, không bao giờ chia tay".

Tập cuối ”Về nhà đi con” kết thúc viên mãn nhưng vẫn gây tranh cãi

Bộ phim "vàng" của màn ảnh nhỏ Việt Nam khép lại sau 85 tập, để lại nhiều cảm xúc với khán giả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem