Quốc Vượng: “ĐT Việt Nam tập sân xấu là… tốt đấy chứ!”

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 02/12/2016 19:07 PM (GMT+7)
Xung quanh thông tin đội tuyển bóng đá Việt Nam bị đội chủ nhà gây khó dễ khi bố trí tập sân xấu, cứng, lồi lõm, cựu tuyển thủ Quốc Vượng lại có những lý giải ngược lại…
Bình luận 0

Trước thềm trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 giữa Indonesia – Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ ngày 3.12, điều mà dư luận quan tâm nhất chính là việc ban tổ chức nước chủ nhà đã chơi xấu khi bố trí sân tập “ổ gà” cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Cụ thể, trong buổi tập chiều 1.12 trên sân phụ Pakansari (Bogor, Indonesia), các tuyển thủ chỉ tập nhẹ vì e ngại chấn thương.

img

ĐT Việt Nam chỉ có thể tập nhẹ, thư giãn chiều 1.12 vì mặt sân phụ Pakansari quá xấu. Ảnh: I.T

Tuy nhiên, trao đổi với Dân Việt chiều 2.12, cựu tuyển thủ Quốc Vượng lại đưa ra sự lý giải khác: “Tôi không trực tiếp ở Indonesia nên không biết thực hư thông tin báo chí đưa chính xác đến đâu. Nhưng nếu chất lượng mặt sân thi đấu Pakansari cũng xấu, thì việc chúng ta được bố trí tập sân… xấu là tốt đấy chứ. Chỉ sợ nhất là được tập sân đẹp rồi bước vào thi đấu lại đá sân xấu mới nguy”.

img

Cựu tuyển thủ Quốc Vượng cho rằng nếu mặt sân thi đấu chính thức xấu thì việc được bố trí tập luyện trên sân xấu lại là tốt. Ảnh: I.T

Về điều kiện thời tiết ở Bogor lúc này đang bước vào mùa mưa, theo Quốc Vượng, đây cũng là một điểm ảnh hưởng tới lối chơi của ĐT Việt Nam: “Nếu trời mưa, sân trơn, xấu thì đội bạn sẽ được lợi nhiều hơn khi họ đá thiên về thể lực lại được sự ủng hộ nhiệt thành của đông đảo khán giả nhà. Tất nhiên, chúng ta không thể đổ lỗi cho khách quan được mà phải biết vượt qua tất cả để giành kết quả có lợi. Chúng ta còn trận lượt về trên sân nhà với đầy đủ những điều kiện thuận lợi cơ mà”.

Dự đoán về lối chơi của Indonesia, Quốc Vượng bày tỏ: “Chơi trên sân nhà, họ sẽ phải tận dụng tối đa lợi thế để chơi tấn công nhanh, dồn dập. Họ cũng sẽ không ngần ngại phạm lỗi mỗi khi mất bóng để gây ức chế cho cầu thủ của ta. Vậy nên, điều quan trọng nhất là các tuyển thủ phải duy trì được cái đầu lạnh, sự tỉnh táo. Đối phương phạm lỗi nghĩa là chúng ta có cơ hội đá phạt. Những cầu thủ như Xuân Trường, Thanh Trung, Văn Quyết đều đá phạt rất tốt và đó lại là điểm chúng ta có thể tận dụng để giành lợi thế”.

Chốt lại, Quốc Vượng nói: “Cơ hội cho Indonesia và Việt Nam là 50-50. Nếu chúng ta tỉnh táo, triển khai bóng chủ động, có mục đích rõ ràng trong các tình huống tấn công và phòng ngự thì tôi tin Việt Nam sẽ thắng”.

Theo kế hoạch, từ 19 giờ đến 20 giờ hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập kín (báo chí tác nghiệp 15 phút đầu) trên sân thi đấu chính Pakansari.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem