Quốc vương Saudi selfie đầy hào hứng khi thăm châu Á

Đăng Nguyễn - Asia One Thứ sáu, ngày 03/03/2017 12:55 PM (GMT+7)
Quốc vương Saudi Arabia, Salman bin Abdul Aziz al-Saud, rất tích cực tham gia chụp ảnh "tự sướng", quay video trong chuyến công du châu Á, trái ngược với vẻ ngoài trang trọng trong các chuyến thăm nước ngoài trước đó của ông.
Bình luận 0

Tổng thống Indonesia Joko Widodo quay video dùng bữa tối cùng Quốc vương Salman.

Theo Asia One, ngay trong ngày đầu tiên mở đầu chuyến công du châu Á, Quốc vương Saudi đã xuất hiện cùng những quan chức hàng đầu Malaysia và Indonesia. Hình ảnh và đoạn video thu hút tới hàng triệu lượt chia sẻ trên mạng.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo mới đây cũng đăng tải đoạn video quay ông và Quốc vương Salman cùng ăn tối tại dinh tổng thống ở Bogor, gần thủ đô Jakarta. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Indonesia của một Quốc vương Saudi Arabia sau gần 5 thập kỷ.

Trong video, ông Widodo cầm điện thoại, quay cảnh Quốc vương Salman dùng món súp trước khi nói bằng tiếng Arab, về chuyến thăm kéo dài 12 ngày ở Indonesia, chuyến đi dài nhất trong chuỗi ngày đến châu Á của ông.

img

Tổng thống Indonesia Joko Widodo xem cựu Tổng thống Megawati Sukarnoputri và con gái chụp ảnh tự sướng với Quốc vương Salman. Ảnh: Reuters.

“Tôi rất vui vì được có mặt ở Indonesia, với người dân Indonesia”, Quốc vương Salman nói, trong khi người đứng sau làm nhiệm vụ phiên dịch.

Vua Saudi cũng chụp ảnh với cựu Tổng thống Indonesia Megawati Sukarnoputri và con gái của ông, người hiện là một thành viên trong nội các của Tổng thống Widodo.

Theo Asia One, Indonesia là đất nước có tỷ lệ người dùng Facebook và Twitter cao, chụp ảnh tự sướng là hình thức phổ biến trên các mạng xã hội của nước này.

Hồi đầu tuần, Quốc vương Salman cũng xuất hiện trong tấm ảnh chụp cùng Thủ tướng Malaysia Najib Razak ở Kuala Lumpur. Thủ tướng Malaysia sau đó đã đăng tải tấm ảnh này lên tài khoản Twitter cá nhân.

img

Quốc vương Salman (trái) chụp ảnh selfie cùng Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Quốc vương Salman trước đây rất ít khi xuất hiện trên mạng xã hội. Năm ngoái, ông đăng tải bức ảnh chụp selfie ở Qatar với một cậu bé sống sót qua căn bệnh ung thư quái ác.

Trong chuyến thăm Indonesia, Quốc vương Saudi dẫn theo phái đoàn khoảng 1.500 người, mang theo 459 tấn hành lý, hai thang máy mạ vàng và hai chiếc Mercedes-Benz S600.

Sau khi rời Jakarta, Quốc Vương Salman sẽ ghé thăm hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali, nơi đặt sẵn 4 khách sạn và 300 chiếc xe đã sẵn sàng đắt đỏ để phục vụ nhà lãnh đạo Saudi Arabia.

Điểm đến tiếp theo trong chuyến công du Châu Á của Quốc vương Salman bao gồm Brunei, Trung Quốc, Nhật Bản, Maldives và Jordan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem