Quỹ bảo hiểm y tế Kiên Giang bội chi trên 131 tỷ đồng

Thứ ba, ngày 26/03/2013 20:26 PM (GMT+7)
Dân Việt -
Bình luận 0

Sau khi làm việc và nắm tình hình thực tế tại các xã Hòa An (huyện Giồng Riềng), xã Vĩnh Hòa Hiệp (huyện Châu Thành), Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, sáng 26.3, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang. Tham gia đoàn công tác còn có bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ y tế.

Theo báo cáo giám sát của đoàn, sau hơn 3 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, số người tham gia bảo hiểm ở tỉnh Kiên Giang hàng năm đều tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ này còn thấp nhiều so với cả nước. Đáng chú ý chỉ có 5 huyện có tỷ lệ dân tham gia Bảo hiểm y tế trên trung bình, còn lại 10 huyện, thị xã có tỷ lệ tham gia dưới trung bình như huyện Kiên Lương mới chỉ đạt 36.15%, huyện Phú Quốc đạt 36.04%.

Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, chỉ đạt khoảng 80%, thấp hơn bình quân trung của cả nước. Đối tượng làm việc trong các doanh nghiệp, nhà máy và các tàu cá tham gia bảo hiểm còn ít.

Đặc biệt, là trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế vẫn còn nhiều. Quỹ bảo hiểm y tế luôn bị bội chi. Riêng năm 2012, bội chi Quỹ hơn 131 tỷ đồng, cao hơn so với cả nước, trong khi tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế của tỉnh đứng thứ 61/63 trong cả nước. Đó là chưa kể những bất cập trong bộ máy làm việc, nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ chưa đáp ứng được số lượng phục vụ cho 1 vạn dân theo quy định, trong khi cả nước 8 bác sĩ phục vụ trên 1 vạn dân thì Kiên Giang chỉ mới đạt 5.4 bác sĩ cho 1 vạn dân… Chính những khó khăn này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng tham gia bảo hiểm y tế của người dân trong tỉnh.

Tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2013 đạt 57%, đến năm 2015 là 65% và đến năm 2020 sẽ đuổi kịp cả nước có 80% số dân tham gia Bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, mục tiêu này sẽ vẫn còn xa vời nếu như từ bây giờ tỉnh Kiên Giang không quyết liệt khắc phục những khó khăn, vướng mắc như đã nêu ở trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem