Quỹ bình ổn xăng dầu tồn dư hàng trăm tỷ đồng

Thứ tư, ngày 10/07/2013 06:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - số tồn quỹ tính tới hết tháng 6.2013 lớn nhất là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với số tiền hơn 201 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ hai là Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội với số tiền tồn quỹ trên 179 tỷ đồng.
Bình luận 0

Bộ Tài chính vừa công bố một số thông tin xung quanh tình hình trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu.

Trong đó, số tồn quỹ tính tới hết tháng 6.2013 lớn nhất là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với số tiền hơn 201 tỷ đồng.

Cụ thể hơn, trong thống kê với 12 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phát sinh trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn, có 7 doanh nghiệp hiện có số dư. Sau Petrolimex, đứng ở vị trí thứ hai là Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội với số tiền tồn quỹ trên 179 tỷ đồng.

Trong khi đó, danh sách thống kê tới 30.6 của những đơn vị đang âm quỹ đứng đầu là Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) với số tiền 218 tỷ đồng. Tổng quan hơn, báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, từ năm 2009 tới nay, tại các thời điểm cuối năm, quỹ bình ổn giá xăng dầu đều có số tồn quỹ dương. Trong đó, số dư quỹ lớn nhất là năm 2010 với số tiền trên 1.801 tỷ đồng (tính tới 31.12.2010).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem