Quyết định 182 của Thủ tướng là cơ sở, hành lang pháp lý quan trọng để Hội Nông dân Việt Nam phát triển KTTT

Thu Hà (thực hiện) Thứ năm, ngày 22/02/2024 06:22 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Q.Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở, hành lang pháp lý quan trọng để các cấp Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thực hiện, phát huy vai trò tham gia phát triển kinh tế tập thể nông nghiệp...
Bình luận 0

Ngày 20/2, Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành Quyết định 182/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030". Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Quyết định Đề án này đối với Hội Nông dân và tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hiện nay?

-Các cấp Hội Nông dân Việt Nam hết sức vui mừng, phấn khởi đón nhận Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030". 

Đây là Đề án đầu tiên cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Có thể nói đây là "món quà lì xì" đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024 vô cùng ý nghĩa của Thủ tướng Chính phủ dành cho các cấp Hội Nông dân Việt Nam.

Quyết định 182 của Thủ tướng là cơ sở, hành lang pháp lý quan trọng để Hội Nông dân Việt Nam phát triển KTTT- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Q.Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" là Đề án đầu tiên cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị.

Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở, hành lang pháp lý hết sức quan trọng để các cấp Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thực hiện, phát huy vai trò của mình trong tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị.

Chúng ta thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tôi tin rằng sẽ đóng góp rất lớn để nông nghiệp nước ta ngày càng phát triển bền vững, thay đổi tư duy và nâng cao nhận thức, kiến thức của nông dân về liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích cực và xây dựng nông thôn mới ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Khẳng định vai trò Hội Nông dân Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế tập thể

Theo ông Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" sẽ có tác động như thế nào đến việc Hội Nông dân tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp?

-Trong những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam luôn xác định tham gia phát triển kinh tế tập thể là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, chú trọng xây dựng các mô hình chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp hoạt động theo phương thức "5 tự", "5 cùng", góp phần đẩy mạnh quá trình tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đến nay cả nước đã có 3.645 chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 112.594 hội viên, 36.363 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 482.362 hội viên.

Đây là đơn vị hành động, cầu nối giữa cơ sở Hội với hội viên nông dân, qua đó tập hợp, thu hút hội viên, nông dân tham gia hợp tác phát triển kinh tế, hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tạo tiền đề để phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế tập thể phù hợp với từng ngành nghề, từng địa bàn, khu vực.

Đến hết năm 2022, các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn thành lập 22.374 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả, trong đó có 2.398 hợp tác xã nông nghiệp và 19.976 tổ hợp tác nông nghiệp. Doanh thu bình quân hàng năm của hợp tác xã đạt trên 5,5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 350 triệu đồng; thu nhập bình quân của mỗi thành viên đạt 51,5 triệu đồng/năm; trên 700 hợp tác xã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên (chiếm gần 20%).

Quyết định 182 của Thủ tướng là cơ sở, hành lang pháp lý quan trọng để Hội Nông dân Việt Nam phát triển KTTT- Ảnh 2.

HTX Tuấn Ngọc (TP.HCM) do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, hướng dẫn, vận động thành lập ứng dụng công nghệ thủy canh trong trồng rau. Ảnh: Nguyên Vỹ

Riêng năm 2023, các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 775 hợp tác xã và 4.163 tổ hợp tác trong nông nghiệp. Các mô hình hợp tác tổ chức sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn VietGAP ngày càng tăng.

Những con số nêu trên đã phản ánh rõ nét vai trò của Hội trong tham gia phát triển kinh tế tập thể theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Do đó, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 182/QĐ-TTg thì vai trò, trách nhiệm của Hội lại càng rõ ràng hơn, trong đó cùng với việc tư vấn, hỗ trợ thành lập mới và củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp thì các cấp Hội Nông dân Việt Nam sẽ tập trung hỗ trợ cho chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp phát triển thành Hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp.

Và ngay nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đầu tiên là các cấp Hội sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, vận động, thu hút hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Tại Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2023 -2028, Hội Nông Việt Nam đã đề ra 17 chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu 30% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, HTX; phấn đấu hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 1.000 HTX nông nghiệp. Ông đánh giá Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" sẽ có những tác động tích cực ra sao trong việc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội?

-Có thể nói Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội đã rất quan tâm chỉ đạo, nhất là sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và tầm nhìn mang tính chiến lược của đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội trong quá trình chỉ đạo xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội VIII và các Đề án của Hội nên chúng ta đã có một hệ thống văn bản đồng bộ, thống nhất.

Các nội dung trong Đề án mà Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 là cơ sở quan trọng để xây dựng văn kiện trình Đại hội VIII và Đề án trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024.

Do đó các chỉ tiêu liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cũng như các nhiệm vụ, giải pháp trong các văn bản này đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ vừa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị, vừa là cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi để các cấp Hội thực hiện thành công các chỉ tiêu về phát triển kinh tế tập thể mà Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam đã đề ra.

Thành lập 5 Hợp tác xã nông nghiệp điểm tại các tỉnh để nhân rộng

Với vai trò là một trong những đơn vị tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội để thực hiện Đề án, Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ có những chương trình, kế hoạch cụ thể nào trong thời gian tới thưa ông?

-Để thực hiện Đề án, với vai trò tham mưu của mình hiện nay Ban Kinh tế Trung ương Hội đang tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ để trình Ban Thường vụ Trung ương Hội, dự kiến sẽ trình Ban Thường vụ ngay trong tháng 3 này.

Đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Ban Kinh tế sẽ tham mưu xây dựng quy trình hướng dẫn và tổ chức hỗ trợ thành lập 5 Hợp tác xã nông nghiệp tại các tỉnh đại diện cho các cụm thi đua làm hình mẫu để cán bộ, hội viên nông dân thăm quan, học tập và nhân rộng mô hình. Đồng thời phối hợp, tham gia cùng với Ban Tổ chức Trung ương Hội tham mưu tổ chức phát động phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể".

Với vai trò tham mưu về lĩnh vực kinh tế tập thể, Ban Kinh tế xác định năm 2024 là năm rất quan trọng, là năm bản lề cho các năm tiếp theo, do đó toàn thể cán bộ, công chức của Ban sẽ tập trung tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội trong Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem