Quyết định bước ngoặt của Mỹ với Ukraine nhằm giáng đòn tấn công sấm sét vào Nga

V.N (Theo Axios, RT) Thứ tư, ngày 11/09/2024 06:25 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Mỹ đang xem xét vấn đề dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công Nga.
Bình luận 0
Quyết định bước ngoặt của Mỹ với Ukraine nhằm giáng đòn tấn công vào Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Keir Starmer chào đón Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc họp song phương hôm 10/9 tại London. Ảnh: Getty Images.

Washington có ý định dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Kiev sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, một phóng viên của Axios cho biết.

Lệnh hạn chế vũ khí tầm xa ban đầu được đặt ra để cho phép Mỹ và các đồng minh tuyên bố rằng họ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột với Nga, trong khi vẫn cung cấp cho Ukraine khoảng 200 tỷ đô la hoặc hơn. Kiev đã yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế này từ tháng 5.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự định công bố sự thay đổi chính sách trong chuyến thăm Kiev cùng với người đồng cấp Anh David Lammy vào tuần này. 

Axios trích dẫn Hạ nghị sĩ Michael McCaul - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết: "Tôi đã nói chuyện với ông Blinken hai ngày trước, và ông ấy đang đi cùng người đồng cấp từ Vương quốc Anh đến Kiev để cơ bản thông báo rằng họ sẽ cho phép (tấn công Nga bằng ATACMS)".

Ông Blinken sẽ có mặt tại Kiev ngày 11/9 "để thể hiện sự ủng hộ liên tục đối với việc phòng thủ của Ukraine," phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matt Miller xác nhận. Ông không công bố bất kỳ sự thay đổi chính sách nào.

Tuy nhiên, Bloomberg trích dẫn ông Blinken hôm 10/9 đã nêu lên dấu hiệu sự thay đổi lập trường của Washington, có vẻ như liên quan đến các cáo buộc rằng Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga.

"Chúng tôi sẽ xem xét và lắng nghe" yêu cầu của Ukraine, ông Blinken nói trong một cuộc họp báo với ông Lammy ở London. Ông thêm rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ thảo luận về "vấn đề tên lửa" vào thứ Sáu 13/9 tại Washington.

"Chúng tôi đang giải quyết vấn đề này ngay bây giờ," ông Biden nói với các phóng viên hôm 10/9, khi được hỏi về việc sử dụng tên lửa tầm xa của Ukraine.

Ông Blinken tuyên bố rằng Iran đã cung cấp một số lượng tên lửa Fath-360 chưa được xác định cho Nga, bất chấp nhiều tháng cảnh báo từ phương Tây, và Moscow sẽ sử dụng chúng chống lại Ukraine "trong vòng vài tuần".

Iran đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này, khẳng định rằng họ không hỗ trợ bên nào trong cuộc xung đột.

"Không có tên lửa nào được gửi đến Nga và cáo buộc này là một dạng chiến tranh tâm lý," chỉ huy quân đội cao cấp Fazlollah Nozari nói với các phương tiện truyền thông Iran vào thứ Hai, trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nasser Kanaani chỉ ra rằng "những người cáo buộc Iran là những người xuất khẩu vũ khí lớn nhất cho một bên trong cuộc chiến."

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzya, đã cáo buộc phương Tây tham gia vào cuộc xung đột Ukraine "rất sâu," và nói rằng vấn đề cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ được thảo luận tại Hội đồng Bảo an ngày 13/9.

Cho đến hôm 27/8, Lầu Năm Góc vẫn khẳng định rằng chính sách của họ về việc sử dụng vũ khí tầm xa không thay đổi. Điều này xảy ra trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và chánh văn phòng của Vladimir Zelensky, Andrey Yermak, đến Washington với một danh sách các mục tiêu của Nga mà họ muốn được phê duyệt để tấn công.

Ukraine đã nhiều lần phóng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Moscow, nổi tiếng với việc một chiếc máy bay rơi trên nóc Kremlin vào tháng 5 năm 2023. Vào thứ Ba, một máy bay không người lái khác của Ukraine đã tấn công một tòa nhà dân cư ở khu vực Moscow, làm chết một dân thường và làm ba người khác bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem