Quỳnh Nhai (Sơn La): Chú trọng tuyên truyền pháp luật cho dân

Thứ hai, ngày 09/07/2012 06:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Là huyện trọng điểm về tái định cư Thuỷ điện Sơn La, huyện Quỳnh Nhai, xác định rất rõ về việc cần thiết phải phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho mọi người dân.
Bình luận 0

"Hàng ngàn hộ thực hiện di dân tái định cư, tức là có cả chục ngàn con người liên quan tới các vấn đề về hộ tịch, hộ khẩu, văn hoá, kinh tế, chính trị... Vì vậy, hiểu biết pháp luật càng trở nên quan trọng" - ông Nguyễn Hoài Thu - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, bảo vậy.

Để việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến được đông đảo người dân, huyện Quỳnh Nhai không chỉ phối hợp với ngành tư pháp, công an mà đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các nhà trường, liên đoàn lao động, hội nông dân... cũng vào cuộc với nhiều hình thức: Chuyên đề trực tiếp, phối hợp xen ghép với nhiều nội dung trong các buổi tập huấn, các cuộc họp bản, họp dân; sử dụng hệ thống truyền thanh-truyền hình, panô, khẩu hiệu...

Anh Lò Văn Thanh (nông dân bản Pom Vẻ, xã Mường Giàng) cho biết: Những năm gần đây, chúng tôi đã được học tập nhiều về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Những kiến thức ấy giúp chúng tôi rất nhiều trong cuộc sống, nhất là trong chuyện "đối nhân xử thế" và làm những thủ tục hành chính khi sinh con, cưới hỏi, đi học và cả trong làm ăn, phát triển kinh tế gia đình…

Việc di dân tái định cư với số lượng lớn đã tạo nên những nhu cầu bức thiết về phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn. "Nhưng nhờ hiểu biết pháp luật nên dù cuộc sống nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã không mắc phải những sai lầm khi tận thu tài nguyên, khoáng sản trong vùng lòng hồ thuỷ điện cũng như phá rừng làm nương trái phép để lấy đất sản xuất. Dân bản chúng tôi còn đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, bài trừ hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới xin…"-ông Hoàng Văn Dun - Trưởng bản Kích, xã Pác Ma, Pha Khinh tâm sự.

Có một sự thật là ở bản Kích, với 100% là người dân tộc Thái, cuộc sống rất khó khăn nhưng trẻ em và phụ nữ ở đây rất được coi trọng. Ngoài giờ lao động trên nương, vườn; chi hội phụ nữ bản lại tập hợp nhau hát, múa; tâm sự những chuyện gia đình, sẻ chia cách làm ăn mới, hiệu quả. Chị Điêu Thị Tuyết - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Kích, thật thà: Những kiến thức pháp luật giúp chúng tôi ngăn chặn được nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bạo lực gia đình; là cơ sở để chúng tôi tuyên truyền về bình đẳng giới. Không hiểu biết pháp luật thì không thể nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem