Ra album mới, Vũ Thắng Lợi bị nhắc nhẹ "hát giờ hơi cứng, thiếu đi cảm xúc trong trẻo"

Huy Hoàng Chủ nhật, ngày 23/08/2020 15:11 PM (GMT+7)
Tại buổi ra mắt album "Khát vọng" của ca sĩ Vũ Thắng Lợi, nhạc sĩ Hồng Kiên - người chịu trách nhiệm phối toàn bộ ca khúc trong album đã không ngại nhắc nhẹ nam ca sĩ: "Tôi nhắc nhẹ, giờ cậu hát hơi cứng, không còn cảm xúc trong trẻo như thời kỳ đầu".
Bình luận 0
Nhạc sĩ Hồng Kiên nhắc nhở yêu Vũ Thắng Lợi: "Cậu hát giờ hơi cứng thiếu đi cảm xúc trong trẻo"  - Ảnh 1.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi biểu diễn tại một đêm nhạc

Tại buổi họp báo, ra mắt album "Khát vọng" mới đây của ca sĩ Vũ Thắng Lợi, nhạc sĩ Hồng Kiên đã chia sẻ cơ duyên hợp tác giữa hai người. 

"Tôi nghĩ đó là mối lương duyên của tôi và Vũ Thắng Lợi. Hồi đó tôi làm chương trình Người Hà Nội, nhưng còn thiếu giọng nam hát cho chương trình. Khi êkíp ngồi bàn bạc và lên phương án tìm người, tôi lên mạng, mở Youtube tìm ca sĩ, vô tình mở đúng Vũ Thắng Lợi. Khi nghe cậu ấy hát, tôi liền hỏi mọi người: Cậu này là ai, hát hay phết nhỉ. Sau đó tôi cầm điện thoại và hỏi xem cậu có thể tham gia được không? Và cậu ấy đồng ý ngay. Khi chương trình diễn ra, tôi đứng đằng sau nhìn cậu ấy hát "Bài ca Hà Nội". Tôi bất ngờ vì cậu ấy không hề hồi hộp tới mức bị hoảng khi đứng trên một sân khấu lớn, hoành tráng. Tôi thầm nghĩ cậu này cũng khá bản lĩnh. 

Vì sao tôi nói điều đó? Bởi tôi cũng đã chứng kiến nhiều ca sĩ trẻ như Vũ Thắng Lợi thời kỳ đầu đi hát hay bị run và hát không đúng như lúc tập. Thậm chí ca sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng từng rất run, hồi hộp khi hát trên sân khấu lớn.

Điều thứ hai tạo nên mối cơ duyên của chúng tôi là Vũ Thắng Lợi cảm những bản phối của tôi rất nhanh. Khi người ca sĩ cảm nhạc nhanh như vậy sẽ tạo nguồn động lực, cảm hứng để người nhạc sĩ tiếp tục phối những bản khác", nhạc sĩ Hồng Kiên nói.

Không chỉ chia sẻ về mối lương duyên của mình và ca sĩ Vũ Thắng Lợi, nhạc sĩ Hồng Kiên còn nhắc vui nam ca sĩ.

"Bây giờ cậu đã trưởng thành hơn, trải nghiệm hơn nhưng tôi nhắc nhẹ cậu, hát hơi cứng, cảm xúc trong trẻo thời kỳ đầu đi hát đang mất dần. Cậu cần xem lại. Cũng có nhiều ca sĩ sau thời gian đi hát cảm xúc đó đã không còn".

Nhạc sĩ Hồng Kiên nhắc nhở yêu Vũ Thắng Lợi: "Cậu hát giờ hơi cứng thiếu đi cảm xúc trong trẻo"  - Ảnh 2.

Còn với ca sĩ Vũ Thắng Lợi, tâm sự về album cũng như vì sao để tới 3 năm mới ra mắt, anh cho biết: "Album lần này tôi chọn chủ đề là "Khát vọng" bởi tôi may mắn được học dưới mái trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, sau khi tốt nghiệp lại được chọn về công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2. 

Trong môi trường làm nghệ thuật chuyên nghiệp, Thắng Lợi luôn mang niềm vinh dự là nghệ sĩ - chiến sĩ. Do đó ca hát vừa là khát vọng, là đam mê cống hiến, mang tiếng hát của mình đi khắp các vùng miền Tổ quốc, đến với bộ đội và đồng bào ở biên cương hay hải đảo xa xôi thì ở đó luôn ẩn chứa những khát vọng được thể hiện tài năng của mình để phục vụ mọi đối tượng công chúng, và ngược lại được công chúng yêu mến.

Một ẩn ý nữa, "Khát vọng" cũng thể hiện sự cống hiến của một nghệ sĩ - chiến sĩ sau hơn 10 năm theo đuổi dòng nhạc cách mạng, chào mừng nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm nay".

Trước câu hỏi: "Khát vọng" được Thắng Lợi thực hiện trong thời gian bao lâu, và tại sao lại chọn thời điểm này để ra mắt công chúng, ca sĩ Vũ Thắng Lợi nói: "Sau sản phẩm đầu tay là album "Tình ca" ra mắt năm 2014, tôi đã ấp ủ ra mắt "Khát vọng". Cùng với nhạc sĩ Hồng Kiên, chúng tôi đã chọn những bài hát mang phong cách semi pop. Khi được nhạc sĩ Hồng Kiên phối khí xong, tôi đã rất ưng ý và quyết tâm làm liveshow "Khát vọng". Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng và đạt được hiệu quả nhất định sau đêm diễn tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô Hà Nội cuối năm 2018. 

Sau liveshow, anh em trở lại câu chuyện cho album "Khát vọng". Chọn đi chọn lại rồi cuối cùng cũng quyết định chọn 9 ca khúc để đưa vào album. Cũng là cơ duyên sau 3 năm ấp ủ thực hiện thì chúng tôi nhận được sản phẩm hoàn thiện là album CD "Khát vọng" từ nhà sản xuất đúng dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước".

Vòng tay cầu hôn (Trần Tiến) - Vũ Thắng Lợi

Album "Khát vọng" gồm 9 ca khúc: "Bài ca không quên", "Khát vọng" (Phạm Minh Tuấn); "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa" (Nguyễn Văn Tý); "Một đời người một rừng cây" (Trần Long Ẩn); "Hãy yên lòng mẹ ơi" (nhạc Lư Nhất Vũ, thơ Lê Giang); "Chiếc vòng cầu hôn", "Điệp khúc tình yêu" (Trần Tiến); "Tự nguyện" (Trương Quốc Khánh); "Mùa xuân bên cửa sổ" (nhạc Xuân Hồng, thơ Song Hảo). 

Album "Khát vọng" có sự tham gia của giọng ca khách mời duy nhất là ca sĩ Lan Anh - người bạn thân thiết của Vũ Thắng Lợi, trong ca khúc "Tự nguyện". Trong đó, mỗi ca khúc kể với người nghe một câu chuyện đẹp về thế hệ đi trước, tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, không tiếc máu xương để đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Toàn bộ album do nhạc sĩ Hồng Kiên phối khí, vừa tươi mới, hiện đại, vừa phù hợp với giọng ca đẹp của Vũ Thắng Lợi, đồng thời vẫn giữ được tinh thần, tư tưởng của các ca khúc đã ăn sâu vào tâm trí của người yêu nhạc cách mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem