• (Dân Việt) - Con gái tôi năm nay thi ĐH, cháu muốn thi vào một ngành kỹ thuật. Tôi rất băn khoăn về việc con gái có nên theo học những ngành kỹ thuật hay không? Học những ngành này phải có tố chất gì, có đòi hỏi năng khiếu hay không? (Nguyễn Thị Hương, Bến Cát, Bình Dương)
  • (Dân Việt) - Dù ngành công nghiệp ô tô ở nước ta chưa thể sánh với các nước khác, chỉ dừng ở mức lắp ráp, sản xuất phụ kiện chứ chưa thể cho ra lò nguyên con "made in Vietnam", nhưng vẫn được xem là ngành công nghiệp mũi nhọn.
  • (Dân Việt) - Ông Chu Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất VN cho biết, dự kiến, Nhà máy Đạm Ninh Bình sẽ ra mắt tấn sản phẩm đầu tiên vào 30.3 tới đây.
  • Mặc dư luận đả kích, "bà mẹ nhí" Phương Trinh quyết đi theo hình ảnh sexy. Cô lại vừa mới cho "ra lò" một bộ ảnh mới, trong đó, cô phục sức như một thiếu nữ trưởng thành và tạo dáng bên siêu xe.
  • Dân Việt – Vị ngọt từ thịt, béo ngậy và dai dai của váng đậu, được rán nóng hổi ngay khi ra lò sẽ đắt hàng trong bữa cơm chiều nhà bạn.
  • Dân Việt – Sau thời gian dài thương lượng, Barcelona đã thuyết phục được tiền đạo trẻ Isaac Cuenca gia hạn hợp đồng mới tới mùa hè năm 2015.
  • (Dân Việt) - Môi trường làm việc ô nhiễm, ăn ở, ngủ nghỉ cùng khói bụi và đã có hàng chục người chết vì bệnh ung thư, lao phổi… Biết vậy nhưng người dân xã Hương Vĩ, Yên Thế, Bắc Giang vẫn phải bám lấy nghề nung vôi để sống.
  • (Dân Việt) - NXB Hội Nhà văn vừa cho “ra lò” tuyển tập “Nguyễn Trọng Tạo - thơ và trường ca”.
  • (Dân Việt) - Nước ta đặt mục tiêu trong Đề án 322 là từ nay đến năm 2020 cho ra lò 20.000 tiến sĩ.
  • (Dân Việt) - Sau 2 năm nuôi trồng thử nghiệm, TS Trương Bình Nguyên - Trưởng phòng Công nghệ vi sinh (Viện Sinh học Tây Nguyên) đã cho ra lò những "mẻ sản phẩm" nấm Bunashimeji (còn gọi là nấm cẩm thạch) đầu tiên, một loại nấm thực phẩm có nguồn gốc từ Nhật Bản.