Ra phố là sợ

Chủ nhật, ngày 17/10/2010 07:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đi trên đường phố của một thành phố lớn nhất nước, nhưng có những người dân bị nước cuốn trôi xuống cống, bị điện giật chết hoặc bị cần cẩu xây dựng rơi đập nát xe ô tô, người trong xe thiệt mạng.
Bình luận 0

Chuyện chết chóc như vậy cứ xảy ra, đến nỗi người dân ra đường là sợ tai họa. Có nhiều người đã chết thê thảm như vậy, nhưng chưa thấy ai đứng ra chịu trách nhiệm, chưa có một cá nhân nào đủ bản lĩnh từ chức.

Người ta có quá nhiều cách để đổ lỗi cho khách quan, cho tập thể hoặc cho những lý do nào đó để thoái thác trách nhiệm. Hàng ngày trên truyền hình, người dân nhìn thấy nhiều lời tán dương thành tích, nhiều gương mặt hân hoan vì tự coi mình đã có công trạng.

Tuy nhiên, người dân chưa thấy có ai đó đứng ra nhận trách nhiệm về một cái chết thương tâm của nạn nhân rơi xuống hố trong một ngày ngập nước, hay một phụ nữ vấp hố ga văng ra đường và bị xe tải cán chết.

Biết nhận trách nhiệm về mình là một phẩm chất đạo đức quý giá, và đó cũng là cơ sở để người có chức quyền làm việc hiệu quả. Chỉ tiếc rằng, điều quý giá đó ngày nay lại càng quý hiếm.

Đối với các trường hợp chết do nước cuốn xuống cống và đâm phải hố ga nhô ra mặt đường vừa qua, các đơn vị liên quan nói loanh quanh và đùn đẩy trách nhiệm. Qua cách nói của những người đại diện cho các đơn vị này, cho thấy họ quá vô cảm trước cái chết của nạn nhân.

Người dân mất mạng vì sự tắc trách trong quản lý, nhưng các nhà quản lý cũng quay lưng. Gia đình nạn nhân không biết kiện ông nào, ông thi công công trình, ông Sở Giao thông hay UBND thành phố?

Theo các chuyên gia pháp luật thì trong những trường hợp nạn nhân chết nêu trên có thể kiện bồi thường dân sự hoặc xử lý hình sự. Pháp luật dân sự và hình sự có các điều khoản quy định để điều chỉnh các hành vi liên quan đến việc để xảy ra tai nạn ở các công trình. Pháp luật có quy định, có nghĩa là nạn nhân phải được pháp luật bảo vệ, đối tượng gây ra phải chịu trách nhiệm bồi thường hoặc có thể ngồi tù nếu như đủ căn cứ. Nhưng trên thực tế, chưa ai bị xử lý theo luật.

Nếu như những vụ người chết do rơi xuống hố, bị điện giật xảy ra trước đây được xử lý nghiêm, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm bằng một bản án của tòa án thì sẽ hạn chế được tối đa các vụ tai nạn thương tâm về sau. Trước đây chưa xử lý bằng pháp luật thì bây giờ phải thực hiện. Ở thời đại văn minh, có hệ thống pháp luật đầy đủ thì con người không thể chấp nhận sống trong bất an.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem