Rác thải bủa vây kênh rạch, các con đường ở TP.HCM nguy cơ bùng phát bệnh tật cho người dân

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 26/05/2022 13:10 PM (GMT+7)
Những con đường, cùng với dòng kênh ùn ứ ngập rác thải tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi, phát triển. Đây là một trong những nguyên nhân chính có thể dẫn tới bệnh tật cho người dân TP.HCM đặc biệt dịch sốt xuất huyết.
Bình luận 0

Ghi nhận của phóng viên trên một số nơi như: đường Trường Sa, Quốc lộ 13, rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh) tình trạng rác thải sinh hoạt vẫn bị người dân vứt bừa bãi trên đường. 

Một số đoạn rác ngập ùn ứ ngay cống thoát nước gây tắc nghẽn.

Rác thải bủa vây kênh rạch, các con đường ở TP.HCM nguy cơ bùng phát bệnh tật cho người dân - Ảnh 1.

Rác đổ ngay nắp cống trên đường Trường Sa. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo phản ánh của nhiều người dân, những người bán hàng rong sau khi bán xong họ thường xuyên vứt rác gồm bao bì, hộp nhựa ngay miệng cống thoát nước.

"Cứ tối đến khi dọn hàng xong, những người bán hàng rong lại đổ hết rác vào miệng cống. Gặp mưa, rác trôi xuống cống làm tắc, đường ngập. Bà con ở đây đã phản ánh rất nhiều lần rồi nhưng tình tragnj này vẫn thế tiếp diễn", một người dân sống ven đường Trường Sa (Bình Thạnh) cho biết.

Rác thải bủa vây kênh rạch, các con đường ở TP.HCM nguy cơ bùng phát bệnh tật cho người dân - Ảnh 2.

Rác thải đổ ngay nắp công trên quốc lộ 13. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong khi đó, tại rạch Xuyên Tâm (đoạn qua quận Bình Thạnh), một số khu vực đang bị bủa vây bởi rác thải từ bao bì, hộp xốp,... cho đến xác động vật, dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi khó chịu. 

Tại khu vực ở rạch Xuyên Tâm nước bị tù đọng lâu ngày, lượng rác thải lớn, tạo điều kiện sinh sôi cho muỗi. Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại những khu vực này là rất cao.

Rác thải bủa vây kênh rạch, các con đường ở TP.HCM nguy cơ bùng phát bệnh tật cho người dân - Ảnh 3.

Rac thải tại khu vực rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh). Ảnh: Chinh Hoàng

Bà Trần Thị Nhung (80 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, con rạch này xuất hiện tình trạng ô nhiễm đã mấy chục năm nay, thường xuyên được chính quyền tổ chức dọn dẹp nhưng lượng rác bị thải xuống rất nhiều, cứ sau một thời gian lại chất đống. 

"Rác ở đây chủ yếu là do người ở chỗ khác vứt hoặc theo dòng nước trôi về", bà Nhung nói.

Không chỉ là điều kiện muỗi sinh sôi mà tại đây cũng là môi trường thuận lợi cho một số cho chuột phát triển, nguy cơ dẫn tới các bệnh về chân tay miệng, đặc biệt ở trẻ em.

Rác thải bủa vây kênh rạch, các con đường ở TP.HCM nguy cơ bùng phát bệnh tật cho người dân - Ảnh 4.

Người dân sống ở rạch Xuyên Tâm nhiều năm sống chung với rác thải tiềm ẩn nhiều bệnh tật. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), chỉ trong vòng 7 ngày, thành phố ghi nhận 943 mắc sốt xuất huyết, tăng 19,7% so với trung bình 4 tuần trước.

Toàn thành phố ghi nhận 79 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 51 phường, xã thuộc 17/22 quận huyện, TP Thủ Đức. Số ổ dịch tích lũy đến tuần 20 là 446.

Một trong số những nguyên nhân dẫn tới bệnh sốt xuất huyết xuất là do những kênh rạch chạy qua khu dân cư đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sôi, phát triển, là tác nhân gây nên bệnh sốt xuất huyết ở người.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM khuyến cáo, người dân nên có những biện pháp phòng tránh muỗi, làm sạch nơi ở của mình và không để những vật chứa nước nhằm tạo môi trường cho loăng quăng, muỗi lưu trú, khiến dịch sốt xuất huyết bùng lên nhanh hơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem