Rác thải hữu cơ
-
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 100 cán bộ, hội viên nông dân thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan) về các phương pháp xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường.
-
Ngày 27/3, tại thị trấn Yên Ninh (huyện Yên Khánh), Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị truyền thông Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”.
-
Ngày 28/11, Ban Quản lý Dự án xử lý rác thải Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức bàn giao vật tư xây dựng mô hình nuôi sâu canxi và trùn quế nhằm thực hiện Dự án xử lý rác thải hữu cơ tại Đà Nẵng.
-
Ngày 31/10, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức tham quan mô hình lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi và ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng, thuộc Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm lượng khí thải của cộng đồng quốc tế”.
-
Ngày 4/10, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị truyền thông cho hội viên nông dân huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) về xử lý rác thải hữu cơ góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.
-
Ngày 2/10, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức cho gần 50 cán bộ, hội viên nông dân các xã Khánh Hòa, Khánh Công, Thị trấn Yên Ninh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) đi tham quan các mô hình xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường.
-
Ban Quản lý dự án tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam góp phần vào nỗ lực giảm phát thải nhà kính của cộng đồng quốc tế, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức Khóa 2 đào tạo giảng viên nguồn về các phương pháp xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường tại Hải Phòng từ ngày 16-17/3.
-
Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, những năm qua các cấp Hội Nông dân ở huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân hưởng ứng, tham gia phong trào “Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn”. Bước đầu, đã mang lại những hiệu quả thiết thực.
-
Là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất cả nước nhưng TP.HCM hiện đang “đau đầu” vì nguồn rác thải sinh ra từ nông sản nhập về các chợ đầu mối. Dự tính, mỗi đêm, có khoảng 240 tấn rác thải tại 3 chợ đầu mối nông sản lớn ở TP.HCM, chủ yếu là từ các phần bỏ đi của rau, củ quả và thủy hải sản các loại.
-
Ở HTX Trường Thịnh (quận Bình Tân, TP.HCM), những phụ phẩm nông nghiệp như các loại rác thải hữu cơ từ chợ đầu mối nông sản, cỏ dại, lục bình… được tận dụng làm nguyên vật liệu đầu vào cho trồng rau.