Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, chỉ tính riêng từ ngày 26 – 31/8, số rác thải từ Công ty TNHH OGK Hà Nội (KCN Phú Hà – TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) được vận chuyển ra ngoài khoảng 300m3.
Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Dương, mới đây, lực lượng chức năng đã phát hiện một kho rác thải y tế được phân loại, sơ chế đồ bảo hộ y tế đã qua sử dụng với số lượng lên tới hàng chục tấn sản phẩm.
Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy nhu cầu bao bì nhựa cũng như gia tăng sản xuất các mặt hàng dùng một lần như khẩu trang, găng tay và các bộ kit xét nghiệm, trong đó nhựa là thành phần chính. Bên cạnh đó, việc áp đặt lệnh phong tỏa tại các thành phố cũng góp phần gây nên tình trạng rác thải chất đống.
Công an đang tích cực vào cuộc, truy tìm đối tượng đổ trộm hàng chục bao chứa rác thải y tế tại dốc Thị, quốc lộ 32, thuộc địa phận xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Trong suốt 3 tháng diễn ra đại dịch Covid-19, có những công nhân thu gom rác (đặc biệt là rác thải y tế tại các khu cách ly, bệnh viện) xứng đáng được coi là những "chiến binh thầm lặng". Họ đã đối mặt với biết bao hiểm nguy để góp phần tạo nên sự thành công trong "cuộc chiến" chống dịch Covid – 19 của Việt Nam.
Đến thời điểm hiện tại, toàn TP. Hà Nội đã giám sát y tế 1.795 người đến từ vùng dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, trong đó, có 861 người cần phải giám sát y tế chặt chẽ.
Quận Hà Đông ( Hà Nội) đã tìm thấy trường hợp bỏ trốn khi bị giám sát dịch bệnh viêm đường đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra mà Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nêu trước đó.