Rắn lục
-
Ngoài ra trong bưu kiện còn có 9 nhện tarantula và 4 bọ cạp châu Á.
-
Các hành khách đã rất kinh hoàng khi phát hiện con bò sát treo mình “lủng lẳng” trên khoang hành lý, Mirror đưa tin.
-
Trong lúc đưa tay lấy thuốc, nữ dược sĩ bị con rắn lục đuôi đỏ nằm sẵn ở bên trong tủ thuốc cắn nhập viện. Loài rắn này bắt đầu xuất hiện trở lại ở Quảng Nam.
-
Tại Quảng Ngãi, nhiều rắn lục đuôi đỏ sinh sống trên cành cây gần lối đi sinh hoạt hàng ngày của người dân. Nhiều rắn lục con cũng được tìm thấy trong các bụi rậm.
-
Rắn lục đuôi đỏ được tin từng là nguyên liệu để nghiền thành bột hòa tan trong nước uống của bò với mục đích vỗ béo cho loài gia súc này trước khi làm thịt bán ra chợ ở thời kỳ nhà Tống, Trung Quốc.
-
Rắn lục đuôi đỏ thường trườn bò trên cây, ẩn nấp trong những đám lá màu xanh, vừa để ngụy trang ẩn nấp chống lại sự phát hiện của kẻ thù, vừa để dễ dàng trong hoạt động săn mồi.
-
Theo bác sĩ Bùi Mạnh Hùng, cách đây một thời gian, trong nước rộ lên phong trào dùng bào thai của rắn lục đuôi đỏ để chữa bệnh nên có hiện tượng nhập loại rắn này từ Trung Quốc về. Có thể rắn được nhập về đã sinh sản và phát triển ra nhiều như hiện nay.
-
Trong khi chưa có lời giải chính xác về sự xuất hiện nhiều bất thường của rắn lục đuôi đỏ ở miền Trung vào thời gian qua, một số ý kiến dư luận lại cho rằng, xác rắn lục đuôi đỏ vứt ở gần nhà có thể tiết ra chất thu hút các con rắn từ ngoài đồng ruộng tìm đến nhiều hơn. Vậy thực hư chuyện này thế nào?
-
Rắn lục đuôi đỏ còn được “dân nhậu” đặt cho biệt danh là lục xà vương, với niềm tin rằng, khi thưởng thức món hà nàm (bào thai) của lục xà vương thì sẽ đem lại vô số lợi ích, trong đó được đồn thổi là có khả năng tráng dương, tăng cường “công lực giường chiếu”.
-
Sáng 28.11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Đã xác minh và đang điều tra làm rõ đối tượng Võ Quốc Anh (20 tuổi) ở khu vực 1, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, về hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.