Thực hư chuyện rắn lục đuôi đỏ bị đập chết “gọi” đồng loại tới vây quanh

Minh Nhân (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 30/11/2014 06:45 AM (GMT+7)
Trong khi chưa có lời giải chính xác về sự xuất hiện nhiều bất thường của rắn lục đuôi đỏ ở miền Trung vào thời gian qua, một số ý kiến dư luận lại cho rằng, xác rắn lục đuôi đỏ vứt ở gần nhà có thể tiết ra chất thu hút các con rắn từ ngoài đồng ruộng tìm đến nhiều hơn. Vậy thực hư chuyện này thế nào?
Bình luận 0

“Tôi có nghe dư luận về việc bà con kháo nhau sau khi đập chết rắn không vứt xác ra bờ bụi quanh nhà hay bỏ ra bên lề đường, hay rủ nhau ngồi xem. Vì rắn khi giẫy chết, rắn cái sẽ tiết ra chất hấp dẫn thu hút các con rắn chung quanh, từ đồng ruộng, trong rừng tìm đến và càng làm tăng mật độ rắn quanh nhà và trong vườn”, GS.TS Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học, cho biết, trên tờ Zing (27.11) khi lý giải tin đồn hiện tượng “càng giết rắn càng về” đối với loài rắn lục đuôi đỏ.

img 

Rắn lục đuôi đỏ có thể tiết ra chất kích thích thu hút đồng loại vây quanh? Ảnh minh họa

Trên diễn đàn Lamchame  ngày 25.11, một thành viên có nickname là Anhuynh khi chia sẻ một bài viết về cách xử trí khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn cũng cho rằng, có một kinh nghiệm cần lưu khi đập chết rắn không nên vứt xác ra bờ, bụi quanh nhà hay bỏ ra lề đường. Vì rắn khi sắp chết, hoặc đã chết sẽ tiết ra một loại chất hấp dẫn thu hút các con rắn chung quanh tìm đến rất nguy hiểm. Cho nên cách tốt nhất là mọi người nên đào hố sâu để chôn rắn, hoặc đốt rắn ở nơi xa dân cư.

>> Kinh dị chuyện rắn chui vào, sinh sống trong bụng người 

Tuy nhiên, theo GS.TS Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học, thông tin rắn khi giẫy chết có thể tiết ra chất hấp dẫn các con rắn kéo đến là không đúng với khoa học. Một số chuyên gia khác cũng cho rằng,  chuyện giết và vứt xác rắn đi thì sẽ thu hút các con rắn khác đến xung quanh vẫn chưa có chứng minh rõ ràng.

img 

Tiêu hủy rắn lục bị đập chết sẽ bảo vệ sức khỏe và không gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Zing

Mặc dù vậy, một số ý kiến của các chuyên gia lại lý giải, giết rắn và vứt xác rắn lục đuôi đỏ có thể khiến các con rắn khác tới xung quanh. Nhưng đó hoàn toàn không phải là chuyện gì kì quặc đến nỗi phải sợ hãi.

 Xét về mặt sinh học, trong mùa sinh sản, rắn đực và rắn cái thường đi với nhau. Hơn nữa, rắn cái vào mùa sinh sản có thể tiết ra một loại chất kích thích. Những chất này sẽ để lại dấu vết trên đường rắn bò và là một kênh liên lạc để rắn đực tìm đến giao phối.

Cho nên khi giết rắn cái và vứt ở bờ bụi, trên đường hoặc gần nhà có thể khiến các con rắn đực tìm đến do tưởng rằng chúng có thể tìm được đối tác giao phối.

>> Kinh hoàng cảnh rắn lục đuôi đỏ kịch độc đẻ đàn con nhung nhúc 

Theo Sciencedaily (10.2.2012), ở loài rắn và rất nhiều loài vật khác, kể cả con người, đều có một loại chất kích thích sinh dục nữ tên là estrogen, có thể thu hút đối tác trong mùa giao phối. Thậm chí các nhà khoa học còn chứng minh ở loài rắn Garter, khi con đực được tác động tạo ra nhiều estrogen còn có thể “đánh lừa” các con rắn đực khác vây quanh đòi giao phối vì tưởng là rắn cái.

Trở lại câu chuyện rắn lục đuôi đỏ ở Việt Nam, dù còn có những tranh luận về vấn đề rắn lục cái khi bị đập chết có thể tiết ra các chất kích thích thu hút các con rắn khác tới gần hay không, nhưng hầu hết các chuyên gia đều khuyến cáo rằng, khi giết chết rắn không nên vứt ở bờ bụi, gần nhà, đường đi lại hay gần khu dân cư. Người dân nên thu gom xác rắn để tiêu hủy đi vì loài rắn này ăn chuột nếu vứt bừa có thể là nguyên nhân làm phát tán các ký sinh trùng, đồng thời sẽ gây ô nhiễm môi trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem