Rào cản

  • Quy định các trang trại chăn nuôi có quy mô trên 1.000 con heo phải đạt được tiêu chuẩn nước thải ra môi trường là loại A (tức loại cao nhất mà con người có thể uống được), theo đánh giá của các doanh nghiệp là khắt khe đến mức vô lý.
  • Tổ chức từ thiện Oxfam vừa công bố báo cáo cho thấy, những người giàu nhất thế giới chỉ chiếm 1% dân số thế giới, nhưng của cải tích tụ trong tay họ sắp sửa nhiều hơn số 99% dân số còn lại. Theo dự báo của Oxfam, với đà gia tăng hiện nay thì của cải trong tay nhóm giàu có sẽ vượt mức 50% vào năm 2016.
  • Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng có lần hoàn toàn nghiêm túc cho biết mỗi dự án xây dựng muốn khởi công đang phải thực hiện khoảng 19 thủ tục hành chính, tương đương từ 392 đến 477 ngày làm việc.
  • Người dân chưa thể làm giàu được từ trồng rừng, bởi hiện nay họ còn gặp rất nhiều rào cản, trở ngại. Đó là thực trạng được các nhà tư vấn, quản lý và đại diện Hội Nông dân (ND) các tỉnh, thành phố gửi tới Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại Việt Nam (FFF).
  • Ngoài đất đai và chính sách đầu tư, vốn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) hiện nay.
  • Rào cản về thủ tục là sự ngăn cách khá lớn giữa khách hàng và ngân hàng. Ông Trịnh Ngọc Khánh - Phụ trách điều hành Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank khẳng định.
  • HLV Jose Mourinho muốn tăng cường thêm sức mạnh cho hàng thủ và hàng công, nhưng ngặt nỗi lại vướng phải quy định của UEFA. Nhà cầm quân người Bồ đang tính bán một loạt sau trẻ để tăng quỹ chuyển nhượng.
  • Trong khi ngành chăn nuôi dự báo sẽ gặp nhiều “dông bão” (xem NTNN số 303/2013) với Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì ngành hàng nông sản lại hứa hẹn có nhiều cơ hội.
  • Hàn Quốc có nhu cầu rất lớn đối với hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam. Song để nông sản Việt Nam chiếm lĩnh được thị trường này không phải dễ.
  • Không có doanh nghiệp (DN) thì khó có thể huy động được nguồn lực tốt nhất để xây dựng nông thôn mới (NTM), song đến nay, các DN vẫn ngại tham gia vào chương trình này vì còn nhiều rào cản.