Rau quả Thái Lan “soán ngôi” Trung Quốc tại Việt Nam

Thứ ba, ngày 25/08/2015 15:16 PM (GMT+7)
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), trước đây Trung Quốc (TQ) luôn dẫn đầu về hàng rau quả nhập khẩu vào Việt Nam (VN) nhưng sáu tháng đầu năm nay vị trí này đã đổi chủ.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa

Theo đó, Thái Lan vượt lên trở thành nhà xuất khẩu rau quả lớn nhất vào VN với khi năm tháng đầu năm đạt 49,9 triệu USD, tăng hơn 62% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 26,6% thị phần. Các loại trái cây Thái Lan xuất nhiều sang VN là xoài, sầu riêng, măng cụt…

Theo các doanh nghiệp nhập khẩu trái cây, lý do VN chuyển sang nhập khẩu nhiều rau quả của Thái Lan do thời gian qua, thông tin một số loại rau quả nhập từ TQ có hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép nên doanh nghiệp giảm nhập khẩu và tìm mặt hàng thay thế từ các nước trong khu vực.

Người tiêu dùng cũng không còn chọn trái cây TQ mà chuộng trái cây Thái vì chất lượng, hình thức đẹp và ăn ngon.

Quang Huy (Pháp Luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem