Rau quả
-
Dự báo năm 2025, xuất khẩu rau quả Việt Nam có thể đạt 8 tỷ USD. Để đạt mục tiêu, ngành cần chuyển đổi sang sản xuất xanh, sạch, tuần hoàn, nhằm tạo động lực quan trọng trong phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị xuất khẩu
-
Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), trong tháng 1/2025 xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 416 triệu USD, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả đạt 285 triệu USD tăng 31%.
-
Năm 2024, dù ngành hàng rau quả của Việt Nam xuất khẩu kỷ lục 7,2 tỷ, tuy nhiên theo Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, chúng ta "chưa có tiêu chuẩn hoàn chỉnh kiểm soát chất lượng".
-
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm kiếm đối tác xuất khẩu hành củ, hành lá và rau chân vịt tại Việt Nam.
-
Chỉ trong 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta đạt khoảng 6,66 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái, về đích sớm so với mục tiêu đặt ra.
-
Nhu cầu tiêu thụ rau quả tăng vào quý cuối năm cộng với hiệu quả từ các Nghị định thư mới ký kết trong năm 2024 sẽ là những yếu tố chính giúp thúc đẩy xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trong thời gian tới.
-
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đạt 46,28 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các mặt hàng chủ lực đều cao hơn cùng kỳ năm trước như: cà phê 4,37 tỷ USD, tăng 39,6%; gạo 4,37 tỷ USD, tăng 23,5%; hạt điều 3,17 tỷ USD, tăng 22,5%; rau quả 5,87 tỷ USD, tăng 39,4%.
-
7 tháng năm 2024, xuất khẩu rau quả đạt kim ngạch ấn tượng, trên 3,8 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia, xuất khẩu “bùng nổ” cho thấy chất lượng rau quả Việt Nam ngày càng tốt hơn, đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu.
-
Liên minh châu Âu (EU) đề xuất điều chỉnh mức dư lượng tối đa (MRL) đối với hàng loạt nông sản của Việt Nam. Trong đó, một số mặt hàng chủ lực như cà phê, mật ong, chuối... sẽ giảm MRL.
-
Theo thông tin mới nhất từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), ngày 30/7, Cục Kiểm dịch Động thực vật Hàn Quốc đã chính thức công bố cho phép trái bưởi của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào nước này.