Rau quả
-
Những chuyến hàng rau quả đầu tiên sang Nhật Bản của Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (TP.Tam Điệp, Ninh Bình) hứa hẹn mở ra cơ hội cho ngành rau quả Việt Nam năm 2019 khi ngày càng có nhiều nhà máy chế biến được xây dựng, dần khép kín các chuỗi liên kết sản xuất.
-
Sáu tháng đầu năm 2018, sản xuất toàn ngành nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh; tốc độ tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra và đạt mức cao. Dự kiến GDP nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm tăng từ 3,95 - 4,05%, đạt mức tăng cao nhất trong 10 năm gần đây.
-
Vượt qua nhiều khó khăn về thiên tai dịch bệnh và thị trường, năm 2017 lần đầu tiên xuất khẩu (XK) nông, lâm thuỷ sản đạt tới con số cao kỷ lục: Hơn 36 tỷ USD. Trong đó, nhiều mặt hàng như rau quả, thuỷ sản, đồ gỗ vẫn có dư địa tăng trưởng khá dồi dào. Chính vì thế ngành nông nghiệp đang kỳ vọng năm 2018 sẽ đạt mốc mới: 40 tỷ USD.
-
Phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành NNPTNT ngày 4.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2017 ngành nông nghiệp đã hoàn thành và vượt những mục tiêu quan trọng, đặc biệt vượt cao so với năm 2016, đóng góp rất quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.
-
Chỉ trong 9 tháng của năm 2017, xuất khẩu rau quả đã đem về 2,64 tỷ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm ngoái và nhiều hơn cả năm 2016 (2,45 tỷ USD). Vì vậy, trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Nguyễn Quốc Toản (ảnh) – Phó Cục trưởng Thường trực Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ NNPTNT, nhận định hết năm nay, xuất khẩu rau quả sẽ cán mốc 3 tỷ USD (tương đương 69.000 tỷ đồng).
-
Những người đàn ông ăn nhiều trái cây và rau trở nên hấp dẫn hơn đối với phụ nữ.
-
Đó là nhận định của các chuyên gia nông nghiệp tại hội thảo Triển vọng thị trường ngành nông nghiệp Việt Nam tổ chức sáng nay (24.5) tại Hà Nội.
-
Tổng cục Hải quan vừa thông tin về 6 nhóm hàng nông sản xuất khẩu “tỷ đô” của Việt Nam năm 2016 bao gồm rau quả, cà phê, hạt điều, hạt tiêu, gạo, cao su...
-
Tuy kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2016 đã lên đến 2,4 tỷ USD và được cho là có thể trở thành một trong các mũi nhọn chủ lực của xuất khẩu cả nước, nhưng ngành xuất khẩu rau quả đang và sẽ phải đối mặt với nhiều gian nan phía trước.
-
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan 7 tháng đầu năm 2016 xuất khẩu rau quả đạt 1,35 tỉ đô la Mỹ, lần đầu vượt qua xuất khẩu lúa gạo (1,32 tỉ đô la Mỹ). Sự tăng trưởng của ngành rau quả liệu có bền vững hay chỉ là nhất thời? Và chúng ta nhìn thấy gì từ sự kiện này?