RB Leipzig: Điều gì khiến CLB thành lập năm 2009 trở thành thế lực châu Âu?

Nguyễn Anh Thứ sáu, ngày 14/08/2020 18:10 PM (GMT+7)
Từ một đội bóng được coi là hiện tượng, Leipzig giờ đây đã chuyển mình trở thành một ông lớn thực sự tại Bundesliga nói riêng và Champion League nói chung. Chắc chắn với sự hưng phấn và thăng hoa của mình, HLV Julian Nagelsmann cùng các học trò hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị tiếp theo cho khán giả và người hâm mộ.
Bình luận 0
RB Leipzig: Từ chú "ngựa ô" trở thành một thế lực mới của bóng đá Châu Âu - Ảnh 1.

RB Leipzig đang là hiện tượng tại châu Âu.

Là đội bóng non trẻ nhất Bundesliga (thành lập năm… 2009), RB Leipzig đã tạo lên một cơn địa chấn khi 7 năm thăng 5 hạng. Không những thế, họ còn đang là một thế lực mới của bóng đá Đức khi luôn nằm trong top đầu cạnh tranh ngôi vô địch cùng với hai ông lớn là Bayern Munich và Borussia Dortmund

Thành công của Leipzig có được cho đến thời điểm này chính là nhờ vào dàn cầu thủ trẻ tài năng, luôn khát khao cống hiến hết mình mỗi khi được trao cơ hội. Với khát vọng chiến thắng mãnh liệt và khí thế hừng hực sẵn sàng chơi sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào.

Một lối chơi kết hợp sự xông xáo, hiệu quả trên hàng công cộng với sự chắc chắn kỷ luật ở thàng thủ đã giúp Leipzig gặt hái những kết quả đáng khâm phục, khi đứng thứ 3 tại Bundesliga và lọt vào tới vòng bán kết UEFA Champion League mùa này.

RB Leipzig: Từ chú "ngựa ô" trở thành một thế lực mới của bóng đá Châu Âu - Ảnh 2.

HLV Nagelsmann là người góp công đưa Leipzig lên một tầm cao mới.

Đằng sau những thành công có được, các cổ động viên của Leipzig cũng phải cảm ơn HLV Nagelsmann rất nhiều, khi ông là người góp công rất lớn đưa đội bóng này lên một tầm cao mới.

Từ một đội bóng được coi là "ngựa ô", Leipzig giờ đây đã chuyển mình trở thành một ông lớn thực sự tại Bundesliga nói riêng và Champion League nói chung. Dù cho đội hình của họ đã bán đi ngôi sao số 1 là Timo Werner, nhưng HLV Nagelsmann vẫn biết cách tận dụng nguồn nhân lực đang có để đem đến rất nhiều tín hiệu tích cực cho tới thời điểm này của mùa giải.

HLV Nagelsmann chia sẻ về sự hiệu quả: "Leipzig giờ thi đấu lỳ lợm và bản lĩnh hơn nhiều, không còn chỉ là một đội bóng hiện tượng nữa. Chúng tôi giờ không nhất thiết cứ phải ghi bàn trước để giành chiến thắng. Chúng tôi có thể xuất phát sau và rồi bất ngờ vượt lên. Đó là bí quyết giúp đội bóng đang có được thành tích như hiện tại"

Theo số liệu thống kê, HLV Julian Nagelsmann và RB Leipzig đã xác lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" khi là đội bóng có tuổi đời trẻ nhất góp mặt ở vòng bán kết tại sân chơi danh giá nhất lục địa già (thành lập vào 19/5/2009). Trong khi đó, Julian Nagelsmann cũng đi vào lịch sử Champions League khi trở thành huấn luyện viên trẻ tuổi nhất (33 tuổi 21 ngày) lọt vào tới vòng 4 đội của giải đấu.

Chắc chắn với sự hưng phấn và thăng hoa của mình, HLV Julian Nagelsmann cùng các học trò hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị tiếp theo cho khán giả và người hâm mộ tại đấu trường UEFA Champions League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem