Robot hình người của Elon Musk có thể đột phá thế nào?

Hoài Phương Thứ hai, ngày 17/07/2023 07:39 AM (GMT+7)
Elon Musk khẳng định robot Optimus của Tesla được thiết kế để thay con người làm những công việc nguy hiểm, đồng thời giúp giảm tình trạng thiếu lao động. Tuy mang tiềm năng đột phá, nhưng robot này vẫn còn một chặng đường dài trước khi sẵn sàng bán ra thị trường.
Bình luận 0

Vào năm 2021, hãng xe điện Tesla của Elon Musk đã công bố mẫu robot hình người mang tên Optimus. Theo Musk, robot được thiết kế để thay con người làm những công việc nguy hiểm, đồng thời giúp giảm tình trạng thiếu lao động. 

Robot hình người của Elon Musk có thể đột phá thế nào? - Ảnh 1.

Nguyên mẫu Optimus của Tesla tại một sự kiện Tesla năm 2022. Ảnh: Sự kiện Tesla AI 2022

Dựa trên các báo cáo trước đó, có vẻ như Optimus sẽ cao khoảng 1m72 và nặng gần 57 kg. Optimus có thể cử tạ nặng hơn toàn bộ trọng lượng cơ thể và có thể mang vật nặng 20 kg với tốc độ 8 km/h. Nói về tốc độ và sức nâng tối đa của robot, Elon Musk tuyên bố rằng những hạn chế này không phải thiếu sót, mà là thiết kế có chủ ý. 

"Bạn có thể chạy thoát khỏi nó và rất có thể sẽ khống chế được nó", Elon Musk đùa khi nói về tốc độ và thể lực của Optimus.

Nhiều người coi những hạn chế về thể chất của Optimus là nhược điểm. Trong khi đó, những người còn lại cảm thấy an tâm về những hạn chế này hơn, do họ lo sợ sẽ xảy ra viễn cảnh giống những bộ phim về đề tài người máy chiếm lĩnh thế giới. Tuy nhiên, một robot có khả năng mang vác trọng lượng lớn hơn vẫn hữu ích và có nhiều cách ứng dụng khác nhau hơn. 

Elon Musk chia sẻ trong sự kiện AI của Tesla năm 2021 rằng Optimus được thiết kế để giúp chấm dứt tình trạng thiếu lao động. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ mong muốn về một tương lai nơi "công việc chân tay sẽ là một lựa chọn".

Tesla đã tận dụng những công nghệ tự động và trí tuệ nhân tạo trong hệ thống tự lái trên các mẫu xe để kết nối với 8 camera của Optimus, đưa vào mạng thần kinh của robot.

Hiện tại, thời điểm mở bán và giá Optimus vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, các bản trưng bày của Optimus đã xuất hiện tại một số cửa hàng và phòng trưng bày của Tesla.

Năm ngoái, thế giới lần đầu tiên được chiêm ngưỡng robot Optimus bán chức năng. Không giống như lần ra mắt năm 2021, mẫu robot này không phải là một người nhảy múa trong bộ đồ liền thân. Nó có thể vẫy chào đám đông trực tiếp tại ngày AI của Tesla, dù chưa thể tự đi bộ mà không cần hỗ trợ. Trong một video khác, người ta thấy Optimus đang hoàn thành các công việc vặt như tưới cây, cũng như khả năng nâng hạ vật trong nhà máy.

Tháng 3 vừa rồi, Elon Musk gây xôn xao khi dự đoán rằng một ngày nào đó robot Optimus có thể đông hơn con người. Năm nay, mẫu Optimus mới có những cải tiến rõ rệt khi đã có thể tự đi lại và hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp hơn. Musk có kế hoạch đưa robot này vào làm việc trong các nhà máy của Tesla, đồng thời bán ra thị trường.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem