Rời HAGL, HLV Kiatisak lập tức nhận "quà" khi về Thái Lan

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 03/12/2022 18:10 PM (GMT+7)
HLV Kiatisak Senamuang đã nhận được một danh hiệu cao quý từ quê nhà Thái Lan, sau khi quyết định gia hạn hợp đồng với HAGL.
Bình luận 0

Trên fanpage, CLB HAGL vui mừng thông báo HLV Kiatisak Senamuang đã nhận được danh hiệu cao quý từ quê nhà Thái Lan. "Chúc mừng HLV Kiatisak Senamuang nhận danh hiệu: “Người cha tuyệt vời nhất năm 2022”.

Rời HAGL, HLV Kiatisak lập tức nhận "quà" khi về Thái Lan - Ảnh 1.

Thái Lan trao danh hiệu cao quý cho HLV Kiatisak.

Nhân ngày Lễ Quốc gia Thái Lan về Cha năm 2022, sáng nay, 2/12/2022, Tiến sĩ Somnuk Thanadechakul, Thị trưởng thành phố Nonthaburi, tỉnh Nonthaburi đã trao cho HLV Kiatisuk giải thưởng người cha tuyệt vời nhất của năm 2022 ở hạng mục: 'Người cha mang lại lợi ích cho xã hội và quốc gia'.

CLB HAGL xin gửi lời chúc nồng nhiệt nhất đến HLV Kiatisak cùng gia đình ông", thông báo viết.

Đây là vinh dự lớn đối với HLV Kiatisak, đồng thời tiếp thêm động lực cho Zico Thái khi mùa giải 2023 đã cận kề. Trước đó, HLV Kiatiak đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 2 năm đối với HAGL sau khi giao kèo hiện tại đáo hạn vào cuối năm nay.

Dù không tiết lộ chi tiết giá trị của hợp đồng mới, nhưng chắc chắn bầu Đức phải bỏ ra mức lương hơn 600 triệu đồng/tháng để giữ chân HLV Kiatisak trong 2 năm tới. Bên cạnh đó, ông chủ của HAGL cũng có nhiều chế độ đãi ngộ tốt để chiến lược gia người Thái Lan toàn tâm, toàn ý cống hiến cho đội bóng.

Rời HAGL, HLV Kiatisak lập tức nhận "quà" khi về Thái Lan - Ảnh 2.

HLV Kiatisak gia hạn hợp đồng với HAGL.

Việc HLV KiatisAk ở lại HAGL là một tin vui với các cổ động viên của phố Núi, trong bối cảnh nhiều cầu thủ trụ cột có khả năng chia tay sau khi mùa giải kết thúc. Những Xuân Trường, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn,... đều bỏ ngỏ việc tìm kiếm bến đỗ mới.

Mùa giải 2022, HAGL thi đấu kém ấn tượng khi chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6, cách xa mục tiêu giành chức vô địch. Đội chủ sân Pleiku cũng dừng bước ở bán kết Cúp Quốc gia 2022 trước Hà Nội FC, đánh dấu một mùa bóng trắng tay.

Người hâm mộ kỳ vọng mùa giải 2023, HAGL sẽ trở lại thật mạnh mẽ và có ít nhất 1 danh hiệu. Lần gần nhất HAGL vô địch V.League đã là từ năm 2004, tức 18 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem