Rơi từ tầng 4 ĐH Bách khoa Hà Nội, một phụ nữ tử vong

Nguyễn Đức Thứ tư, ngày 03/06/2015 19:09 PM (GMT+7)
Một người phụ nữ đã rơi từ tầng 4, tòa nhà trường Đại học Bách khoa Hà Nội xuống đất, tử vong.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 phút ngày 3.6, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Vào thời điểm trên, sinh viên, cán bộ trong trường bỗng nghe thấy một tiếng động lớn trước cửa tòa nhà C9. Thấy vậy, người dân chạy ra ngoài thì thấy người phụ nữ nằm bất động trên mặt đất, đầu chảy máu.

img

Người phụ nữ rơi từ tầng 4 trường Đại học Bách khoa xuống đất

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường đã có mặt, đồng thời báo cho công an phường tới hiện trường bảo vệ, khám nghiệm.

Bà Hoa, người dân chứng kiến sự việc cho hay, khi thấy sinh viên nói có người tự tử trước cửa tòa nhà C9, bà đã chạy lại xem.

“Lúc đó tôi thấy một người phụ nữ tầm tuổi ngoài 40, nằm úp trên mặt đất đã tử vong. Nạn nhân mặc áo màu đỏ, bên cạnh có đôi guốc màu đen. Ngay sau đó, cán bộ trong trường đã lấy chiếu phủ lên người nạn nhân. Bảo vệ trường cũng có mặt không cho người dân, sinh viên, tiếp cận hiện trường”, bà Hoa nói.

img

Ngay khi xảy ra sự việc, công an phường, cán bộ của nhà trường đã có mặt

Được biết nạn nhân tử vong quê ở Hà Nội, đang làm công việc văn phòng tại trường Đại học Bách khoa. Thông tin ban đầu, nạn nhân rơi từ tầng 4 của tòa nhà xuống đất.

Ghi nhận của phóng viên, tòa nhà C9 có 4 tầng. Nạn nhân nằm ngay cạnh hành lang tầng 1 của tòa nhà. Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem