Rợn người cảnh phiến quân Hồi giáo chặt đầu nhà báo Mỹ

Phương Đăng (theo Telegraph) Thứ tư, ngày 20/08/2014 08:50 AM (GMT+7)
Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa công bố video hành hình man rợn nhà báo Mỹ James Foley, vốn bị bắt cóc rồi mất tích từ năm 2012 tại Syria.  
Bình luận 0

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tuyên bố, việc công bố video hành quyết nhà báo James Foley là hành động nhằm trả đũa các cuộc không kích của Mỹ ở miền Bắc Iraq.

Đang nóng: Chuyển nhượng tối 21.8: M.U lại sắp có “bom tấn”, Torres chia tay Chelsea?

Video có tựa đề "Một thông điệp gửi tới Mỹ" được đăng tải trên các trang mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền.

imgẢnh cắt từ video mô tả cảnh hành quyết man rợn nhà báo Mỹ James Foley (mặc quần áo màu cam) của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Trong video xuất hiện người đàn ông mặc bộ quần áo màu cam, quỳ gối giữa sa mạc được cho là nhà báo Mỹ James Foley. Phía sau anh là kẻ khủng bố mặc đồ đen, đeo mặt nạ và cầm dao.

 

"Kẻ này là James Wright Foley, một công dân Mỹ. Là chính phủ, các người nên ở tiền tuyến trong cuộc xâm lược Nhà nước Hồi giáo", kẻ đeo mặt nạ nói bằng giọng Anh.

Tên này sau đó chặt đầu người đàn ông đang quỳ gối. Dường như nhà báo Foley bị buộc phải đọc một tuyên bố chống Mỹ trước khi anh bị chặt đầu trong đoạn video đáng sợ kéo dài chừng 5 phút. Trong đoạn video được đăng tải trên YouTube, nhà báo này đã bị chặt đầu sau khi nói "Mỹ mới chính là kẻ giết người".

Các chiến binh khủng bố tiếp tục cảnh báo, tính mạng "Steven Joel Sotloff", một nhà báo Mỹ khác, sẽ phụ thuộc vào quyết định tiếp theo của Tổng thống Mỹ Obama.

img Nhà báo Mỹ James Foley tác nghiệp tại thành phố Aleppo, Syria năm 2012

Nhà Trắng ngày 19.8 cho biết, tình báo Mỹ đang cố gắng xác minh đoạn video hành quyết nhà báo James Foley.

Nữ Phát ngôn viên Nhà Trắng, Caitlin Hayden nhấn mạnh: "Cộng đồng tình báo Mỹ đang cố gắng kiểm tra tính xác thực của đoạn video này càng nhanh càng tốt. Nếu đúng là thật thì việc sát hại tàn bạo một nhà báo Mỹ vô tội là điều hết sức khủng khiếp và chúng tôi bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè nạn nhân”.

 

Trong khi đó, gia đình nhà báo Foley cho biết, họ đang chờ thông tin xác thực từ phía chính phủ Mỹ.

Trước đó, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo đăng một video mạnh mẽ cảnh báo, nhóm này có thể tấn công các mục tiêu Mỹ. Đoạn video có tựa đề “bẻ gãy cây thánh giá Mỹ” tuyên bố, IS sẽ giành chiến thắng trước “quân thập tự Mỹ và nhấn chìm nước Mỹ trong biển máu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem