Rộn ràng không khí World Cup trên vùng cao Lai Châu

Chủ nhật, ngày 06/07/2014 12:56 PM (GMT+7)
Không ồn ào, sôi động như những tỉnh, thành phố miền xuôi trên cả nước, không khí trong mùa Word Cup 2014 tại Lai Châu lại mang một nét riêng. Đồng bào dân tộc thiếu số vùng cao nơi đây tự tạo nên những điều khác biệt để theo dõi giải bóng đá lớn của thế giới được tổ chức bốn năm một lần.
Bình luận 0
Tại xã Mường Mô, huyện biên giới Nậm Nhùn, người dân đang rất bận rộn với những công việc cho di chuyển nhà cửa lên những điểm tái định cư phục vụ công trình thủy điện Lai Châu. Ngoài những câu chuyện về dỡ nhà, dọn dẹp và cuộc sống đời thường thì bóng đá và Word Cup là đề tài cánh đàn ông, con trai nhắc đến nhiều. Nhiều hộ gia đình đặt mục tiêu cố gắng hoàn thiện xong nhà mới để kịp theo dõi trận chung kết Word Cup.

Nói đến tình yêu trái bóng tròn, đồng bào dân tộc Thái ở xã Mường Mô không thua kém bất cứ nơi đâu. Quyết định sắm mới một chiếc tivi màn hình phẳng cùng đầu thu kỹ thuật số để xem Word Cup với anh Phan Văn Tuân đến bây giờ là một việc làm đúng đắn. Bởi lẽ nó không chỉ phục vụ nhu cầu “ham” xem bóng đá của anh mà từ khi có tivi “xịn”, nhà anh nhiều có khách đến chơi hơn, họ cùng xem, cùng cổ vũ, từ đây tình cảm hàng xóm làng giềng thêm gắn bó.

Tất nhiên, với những đêm “sống” cùng trái bóng thì trong nhà anh Tuân luôn luôn có sẵn chè khô và nước nóng để phục mọi người cùng bản. Anh Phan Văn Tuân cho biết, mọi người thường đến trước giờ thi đấu để nói chuyện, bàn tán với nhau về khả năng thắng bại của từng đội tuyển. Trong nhà nhiều khi không đủ ghế ngồi, có người phải lấy tạm tờ báo trải xuống đất để cũng nhau theo dõi. Chị Lò Thị Liệt, vợ anh Tuân thật thà nói: “Chị em phụ nữ ngồi cùng thôi. Chỉ biết trong tivi thấy có mấy ông con trai tranh nhau quả bóng chứ hỏi đến chuyện khác thì cũng chịu”.

“Dù có hàng thủ chặt chẽ nhưng tôi không thích kiểu đá của đội tuyển Brazil, họ chơi không thực sự hấp dẫn trong trận với đội tuyển Colombia vừa rồi. Chiến thắng trước Colombia lần này có thể là do may mắn nhưng tôi hy vọng Brazil sẽ thay đổi cách đá, David Luiz sẽ tỏa sáng và đưa Brazil tiếp tục vào sâu” – anh Phan Văn Tân nói thêm.

Là một fan bóng đá, anh Nguyễn Nam Hải - cán bộ Ban Quản lý dự án Tái định cư tỉnh Lai Châu ít bỏ qua bất kỳ một trận bóng nào từ đầu mùa giải, nhất là khi có đội tuyển Hà Lan thi đấu. Anh nhận định chắc chắn Hà Lan sẽ còn vào sâu hơn nữa và sẽ có mặt ở trận chung kết.

Còn trên công trường thủy điện Lai Châu thời gian này, các công nhân đang gấp rút làm việc cho những công đoạn quan trọng sắp tới nên không phải ai cũng được xem bóng đá. Tùy theo từng lịch làm việc cụ thể mà các công nhân tại đây dõi theo Word Cup. Theo anh Bùi Đức Giang, cán bộ giám sát xây dựng Công trình thủy điện Lai Châu, ở đây điều kiện xem bóng đá của các công nhân đều có nhưng theo dõi bóng đá thì sức khỏe vẫn phải đảm bảo để làm tốt công việc, hoàn thành đúng tiến độ được giao. Đối với những ai không có điều kiện thức khuya thì việc truy cập mạng internet trên điện thoại để biết thông tin bóng đá là cách để bù lại niềm đam mê.

Không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức bốn năm một lần đang bước vào giai đoạn nước rút đầy đam mê. Người dân trên khắp hành tinh trong đó có đồng bào dân tộc thiếu số vùng cao ở Lai Châu sẽ được thưởng lãm những cú sút đẹp, những trận đấu hấp dẫn, kịch tính và bất ngờ. 
(Theo TTXVN)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem