Ronaldo đến, Fernandes mất đặc quyền đá phạt tại M.U?

Minh Tú Thứ sáu, ngày 10/09/2021 15:10 PM (GMT+7)
HLV Solskjaer sắp phải đưa ra quyết định vô cùng khó khăn trong việc chọn ai là người được ưu tiên thực hiện đá phạt đền và đá phạt hàng rào cho M.U.
Bình luận 0

Với sự tăng cường Ronaldo, Sancho và Varane, M.U đương nhiên sẽ tiến gần hơn tới giấc mơ trở lại ngai vàng Premier League. Tuy nhiên, HLV Ole Solskjaer đang đối mặt với việc phải đưa ra một quyết định rất khó khăn, đó là lựa chọn ai là người được ưu tiên thực hiện những quả đá phạt đền và đá phạt hàng rào cho Quỷ đỏ.

Ronaldo hay Fernandes sẽ đá phạt ở M.U? Ảnh: Daily Star

Ronaldo hay Fernandes sẽ đá phạt ở M.U? Ảnh: Daily Star

Trước khi Ronaldo tái hợp M.U, Fernandes là cầu thủ có đặc quyền thực hiện tất cả các quả phạt đền và đá phạt hàng rào cho M.U. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ghi được 43 bàn thắng sau 83 lần ra sân cho Quỷ đỏ, trong đó có 21 bàn từ phạt đền và 2 bàn từ đá phạt hàng rào.

Nhưng nhiều khả năng đặc quyền đó của Fernandes sẽ phải nhường lại cho Ronaldo từ mùa giải này. Bởi lẽ, với vị thế của mình, Ronaldo luôn là ngôi sao số 1 ở các đội bóng mà anh khoác áo, từ M.U (giai đoạn 1), Real Madrid, Juve cho đến ĐT Bồ Đào Nha.

Ở ĐTQG, Ronaldo luôn là người thực hiện mọi quả đá phạt (trừ phạt góc). Chỉ khi CR7 vắng mặt, Fernandes mới được xếp ưu tiên và thực hiện. Tuy nhiên, tỷ lệ đá phạt thành bàn của Ronaldo đã suy giảm theo thời gian. Ở mùa giải trước, Ronaldo thực hiện 11 quả 11m cho Juve nhưng đã bỏ lỡ 2 lần.

Trong 3 năm khoác áo Juve, Ronaldo thực hiện tổng cộng 69 quả đá phạt hàng rào nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn, tỷ lệ chuyển đổi thành bàn chỉ là 1,45%. Đó chính là cái khó cho HLV Ole Solskjaer. Tầm vóc của Ronaldo là không phải bàn cãi, nhưng tỷ lệ sút phạt thành công của anh đã suy giảm nhiều so với thời còn khoác áo M.U lần đầu tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem