Rồng vàng Bình Định "cuồn cuộn" bên hồ sinh thái đẹp nhất huyện trung du, được khen rất "thần thái, có hồn"

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 04/02/2024 18:36 PM (GMT+7)
Linh vật rồng vàng ở huyện trung du Hoài Ân (Bình Định) được đặt nằm ven hồ sinh thái, ở quảng trường 19/4 (thị trấn Tăng Bạt Hổ), đã nhận được "mưa" lời khen, vì rất "thần thái và có hồn".
Bình luận 0

Ngày 4/2, UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) tổ chức Lễ khánh thành cụm Linh vật Giáp Thìn 2024. Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đến tham quan, chụp ảnh.

Rồng vàng Bình Định "cuồn cuộn" bên hồ sinh thái đẹp nhất huyện trung du, được khen rất "thần thái, có hồn"- Ảnh 1.

Linh vật rồng vàng ở huyện trung du Hoài Ân, Bình Định. Ảnh: Trần Đình Hùng.

Nhiều người khi đến khu vực quảng trường 19/4 (ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân), vô cùng thích thú ngắm linh vật, mình rồng toát lên màu vàng, đầu rồng khắc họa vẻ uy nghi, oai phong.

Điều đặc biệt, rất nhiều biểu tượng cây ăn trái sản phẩm OCOP tiêu biểu huyện Hoài Ân như: bưởi da xanh, mít… và ly trà Gò Loi lớn nhất Việt Nam (loại trà đặc sản nức tiếng của huyện này) cũng được trưng bày, làm sáng rực cả không gian quảng trường.

Rồng vàng Bình Định "cuồn cuộn" bên hồ sinh thái đẹp nhất huyện trung du, được khen rất "thần thái, có hồn"- Ảnh 2.

Vẻ uy nghi của linh vật rồng, mình rồng có màu vàng óng. Ảnh: Trần Đình Hùng.

Đây sẽ là điểm check-in lý tưởng cho người dân huyện Hoài Ân (Bình Định), dịp Tết Giáp Thìn.

Những hình ảnh ban đầu của linh vật rồng vàng ở huyện Hoài Ân, được đưa lên các trang fanpage đã nhận "mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người đánh giá linh vật rồng, nhìn rất "thần thái và có hồn".

Rồng vàng Bình Định "cuồn cuộn" bên hồ sinh thái đẹp nhất huyện trung du, được khen rất "thần thái, có hồn"- Ảnh 3.

Cụm linh vật chào mừng xuân Giáp Thìn. Ảnh: Trần Đình Hùng.

Rồng vàng Bình Định "cuồn cuộn" bên hồ sinh thái đẹp nhất huyện trung du, được khen rất "thần thái, có hồn"- Ảnh 4.

Linh vật rồng rực rỡ trong màn sương sớm ở huyện trung du Hoài Ân. Ảnh: Trần Đình Hùng.

Ông Ngô Trần Hùng – Giám đốc Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện Hoài Ân (Bình Định) cho biết, biểu tượng linh vật năm Giáp Thìn 2024, có 6 cụm trang trí xung quanh hồ sinh thái.

Cụ thể, cụm Phúc lộc thọ may mắn tài lộc; Tết Yêu thương; Chúc mừng năm mới – Bánh chưng xanh; Bộ số 2024 cụm hoa xuân điểm xuyến chung quanh; Biểu tượng Rồng vàng linh vật xuân Giáp Thìn; Biểu tượng cây ăn trái sản phẩm OCOP tiêu biểu huyện Hoài Ân.

Rồng vàng Bình Định "cuồn cuộn" bên hồ sinh thái đẹp nhất huyện trung du, được khen rất "thần thái, có hồn"- Ảnh 5.

Biểu tượng ly trà Gò Loi lớn nhất Việt Nam (loại trà đặc sản nức tiếng của huyện Hoài Ân) được trưng bày. Ảnh: Dũ Tuấn.

Xung quanh các cụm biểu tượng được trang trí, sắp đặt nhiều loại hoa, lá, cây cảnh sắp xếp, bài trí xen kẽ, tạo nên bố cục hài hoà trong không gian chung tại hồ sinh thái – quảng trường 19/4.

Rồng vàng Bình Định "cuồn cuộn" bên hồ sinh thái đẹp nhất huyện trung du, được khen rất "thần thái, có hồn"- Ảnh 6.

Rồng vàng nằm ven hồ sinh thái vào ban đêm. Ảnh: Dũ Tuấn.

"Biểu tượng Linh vật năm Giáp Thìn 2024 sẽ được trưng bày từ ngày 4/2 đến hết ngày 18/2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ Mão, đến hết mùng 9 tháng Giêng, năm Giáp Thìn)", ông Hùng cho hay.

Rồng vàng Bình Định "cuồn cuộn" bên hồ sinh thái đẹp nhất huyện trung du, được khen rất "thần thái, có hồn"- Ảnh 7.

Điểm check-in lý tưởng cho người dân huyện Hoài Ân (Bình Định), dịp Tết Giáp Thìn. Ảnh: Phước Kiệt.

Tại buổi lễ khánh thành linh vật, Hội Văn học nghệ thuật Xứ Hoài cũng tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật về quê hương, đất và người Hoài Ân với hơn 60 tác phẩm. Đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, đậm đà nét văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam và quê hương Hoài Ân.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem