Rooney lên tiếng về việc bị Mourinho “trảm”

Minh Chí (Theo Mirror) Thứ tư, ngày 05/10/2016 10:04 AM (GMT+7)
Tiền đạo Wayne Rooney vừa thừa nhận rằng, anh không có được phong độ tốt trong quãng thời gian gần đây. Vậy nên, việc anh bị ông thầy Jose Mourinho cất trên ghế dự bị là điều hoàn toàn bình thường.
Bình luận 0

Trong giai đoạn đầu mùa giải này, Rooney thi đấu khá mờ nhạt. Bên cạnh việc suy giảm thể lực vì dấu hiệu tuổi tác, “R10” còn không có được cảm giác bóng tốt nhất. Vậy nên, trong cả 3 trận đấu gần nhất của M.U, HLV Mourinho đều cất tiền đạo người Anh trên ghế dự bị.

Quyết định của Mourinho đã nhận được những ý kiến trái chiều. Phần lớn đều cho rằng, việc Rooney phải ngồi dự bị là điều hoàn hợp lý. Tuy nhiên, cũng có một số CĐV, chuyên gia hay cựu danh thủ nhận định, “Người đặc biệt” thiếu công bằng với ngôi sao 30 tuổi.

img

Rooney không ngạc nhiên với quyết định của Mourinho.

Mới đây, đích thân Rooney đã thẳng thắn thừa nhận rằng, phong độ của anh trong quãng thời gian qua thật đáng thất vọng. Do đó, “gã Shrek” không ngạc nhiên với quyết định của Mourinho.

Rooney nói: “Ở trận gặp Watford, tôi đã thi đấu không tốt. Vì vậy, tôi hiểu rằng mình không xứng đáng được đá chính trong trận tiếp theo. Khi tôi vắng mặt, đội bóng đã thi đấu tốt. Vậy nên, tôi phải tích cực tập luyện và chờ đợi cơ hội ra sân.

Thời gian gần đây, tôi đã gặp phải những lời chỉ trích. Đó là điều dễ hiểu đối với bất cứ cầu thủ nào. Nếu là Mourinho, tôi cũng sẽ lựa chọn đội hình xuất phát dựa vào phong độ của các cầu thủ. Tôi không oán trách ông ấy vì những gì đã xảy ra.

Nếu không có tên ở đội hình xuất phát của ĐT Anh trong 2 trận đấu tới, tôi cũng không ngạc nhiên hay cảm thấy bất mãn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem