Rốt cuộc, King's Cup quan trọng đến mức nào với ĐT Việt Nam?

Thứ hai, ngày 03/06/2019 14:10 PM (GMT+7)
King's Cup 2019 thực chất vẫn chỉ là một giải đấu giao hữu, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến một giải đấu chính sắp tới của ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Tháng 6 này, chỉ vài ngày sau trận Chung kết Champions League, những người yêu bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có cơ hội đắm chìm trong guồng quay của quả bóng tròn, với các trận đấu trong loạt trận quốc tế của ĐT Việt Nam.

Lần này, Việt Nam sẽ không đá các trận giao hữu riêng lẻ, mà nhận lời mời của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) để tham dự King's Cup 2019 - một giải giao hữu quốc tế có ý nghĩa nhiều hơn so với bình thường, bởi các lý do sau đây:

img

ĐT Việt Nam.

King's Cup ảnh hưởng đến việc bốc thăm vòng loại World Cup

Theo Thanh Niên, cách đây ít lâu, FAT đã thông báo việc FIFA gửi văn bản công nhận các trận đấu tại King’s Cup 2019 thuộc giao hữu quốc tế hạng A. Với hiệu lực của văn bản này, các trận đấu của tuyển Việt Nam tại King’s Cup sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Vì vậy, nếu có kết quả tốt ở King’s Cup sắp tới, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nhiều khả năng được xếp vào nhóm hạt giống thứ 2 tại vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh từ tháng 9.

Theo quy định, vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (cũng được xem là vòng loại Asian Cup 2023) sẽ có 40 đội tranh tài.

Theo thể thức bốc thăm của AFC, 16 đội bóng hàng đầu châu lục sẽ được xếp vào các nhóm hạt giống số 1 và số 2 tại vòng loại thứ 2 và tránh nằm ở những bảng đấu khó. Nhóm hạt giống số 1 đã được xác định chắc chắn là những đội bóng hàng đầu châu Á như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Qatar và UAE.

Nhóm hạt giống số 2 cũng đã có Iraq, Syria, Lebanon, Uzbekistan, Oman, Kyrgyzstan, Jordan. ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm trong nhóm hạt giống này dựa trên vị trí thứ 16 ở khu vực châu Á và 98 thế giới hiện nay.

Tuy nhiên, vị trí của ​Việt Nam so với đội xếp sau Palestine (hạng 99) hiện tại là rất mong manh. Đây là khoảng cách có thể bị san lấp bất cứ lúc nào trong trường hợp chúng ta không có được thành tích tốt tại King's Cup 2019, và Palestine giành chiến thắng ở các trận đấu giao hữu. Khi đó, họ sẽ thế chỗ của Việt Nam tại nhóm 2.

Vì vậy, với việc FIFA công nhận King’s Cup 2019 vào FIFA Day, ĐT Việt Nam sẽ phải đặt quyết tâm cao ở giải đấu trên đất Thái Lan.

Cận cảnh biến động điểm số của Việt Nam tại King's Cup

- Theo tính toán của Dân Trí, nếu thắng Thái Lan trong 90 phút thi đấu chính thức, Việt Nam sẽ được cộng 4,5 điểm, nhưng nếu để thua, chúng ta sẽ bị trừ 5,5 điểm. Trong trường hợp thắng ở loạt penalty, chúng ta sẽ được cộng 2 điểm và thua bị trừ 0,5 điểm.

- Trong trường hợp thắng hoặc thua, chúng ta sẽ đối đầu với Curacao hoặc Ấn Độ trong trận chung kết hoặc trận tranh hạng Ba.

+ Trong trường hợp gặp Ấn Độ, nếu thắng trong 90 phút, chúng ta sẽ được cộng 4,9 điểm, và thua bị trừ 5,1 điểm. Nếu thắng trong loạt penalty, chúng ta sẽ cộng 2,4 điểm và thua bị trừ 0,1 điểm.

+ Về trường hợp đối đầu với Curacao, thắng trong 90 phút, Việt Nam sẽ được cộng 5,7 điểm và thua sẽ bị trừ 4,3 điểm. Nếu thắng trong loạt penalty, chúng ta sẽ được cộng 3,2 điểm và thua bị trừ 0,7 điểm.

Nếu thi đấu tốt tại King's Cup (thắng 1 hoặc 2 trận), hoặc thua cả 2 trận ở loạt sút luân lưu (trong khi Ấn Độ chỉ thắng được 1/2 trận trong 90 phút) thì chúng ta sẽ giữ vững vị trí trong top 16 châu Á, thậm chí có cơ hội chiếm lấy vị trí thứ 15 của Jordan.

Tuy nhiên, nếu thua cả 2 trận tại King's Cup (trong 90 phút), Việt Nam sẽ rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng châu Á và Palestine sẽ tự động thế chỗ chúng ta. Khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ rơi vào nhóm hạt giống số 3 tại Vòng loại World Cup 2022 - Khu vực châu Á.

Và cơn khát thắng trước Thái Lan

Một lần nữa cần khẳng định, đây chỉ là một trận đấu giao hữu, nên lời thách đấu cho vị trí "Vua bóng đá Đông Nam Á" của người Thái cũng "không có hiệu lực". Muốn tranh ngai vàng, xin mời trở lại ở AFF Suzuki Cup 2020.

Song, một chiến thắng trước ĐT Thái Lan lúc này cũng sẽ mang rất nhiều ý nghĩa.

Thứ nhất, từ khi nhận lời dẫn dắt và đưa ĐT Việt Nam lên tầm cao mới, HLV Park Hang-seo vẫn chưa cùng các học trò giáp mặt trực tiếp với đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan.

Một chiến thắng trước The War Elephants, với đầy đủ binh hùng tướng mạnh, bao gồm các cầu thủ hiện thi đấu tại J League 1 và giải hạng Nhì Bỉ, sẽ một lần nữa khẳng định tài năng của thầy Park, và các tuyển thủ của chúng ta hiện tại.

Thứ hai, tính từ sau đêm lịch sử ở Mỹ Đình năm 2008, trong 6 lần chạm trán ĐT Thái Lan, ĐT Việt Nam chỉ thắng được 1, hòa 1 và thua đến 4. Trong đó, có thất bại tủi nhục 0-3 ngay tại Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2018.

Vì thế, trận đấu vào hồi 19h45 ngày 5/6 tới, tại Thunder Castle, dù chỉ là một trận giao hữu, vẫn sẽ là cơ hội để chúng ta báo thù.

TT (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem