Đợi đúng Valentine để ăn trái cấm, trai tân Hà Nội gặp tình huống muốn độn thổ, đành ngậm ngùi viện cớ chia tay

Thứ năm, ngày 16/02/2023 00:09 AM (GMT+7)
Có không ít chàng trai vì không thể điều khiển được “chú em” nên đành ngậm ngùi chia tay, đặc biệt có trường hợp còn dứt áo đúng ngày Lễ tình yêu.
Bình luận 0

Để một cuộc yêu được viên mãn cho cả hai người, việc hòa hợp trong “chuyện ấy” hay vấn đề cương dương ở nam giới là rất quan trọng. Tuy nhiên, không ít đấng mày râu đành dừng cuộc chơi chỉ vì “chú em” không chịu nghe lời.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành - Chánh văn phòng TT Đào tạo (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), chuyên gia về y học tình dục cho biết, vào đúng dịp Valentine, bác sĩ có khám cho một nam thanh niên ở Hà Nội vì lý do cứ chuẩn bị lâm trận là “cậu nhỏ” lại ỉu xìu.

Theo lời kể của thanh niên này, sau một thời gian yêu nhau, hai người quyết định sẽ trao cho nhau cái “ngàn vàng”. Do là lần đầu nên cả hai vô cùng bỡ ngỡ. “Em chuẩn bị sẵn bao cao su nhưng cả hai thử mãi mà không đeo được vào, em thì ngượng tím mặt, bạn gái thì xấu hổ.

Loay hoay một lúc thì “cậu bé” xìu xuống, không thể làm gì nữa. Hôm sau, đúng ngày lễ tình nhân, chúng em "thực hành" lại nhưng khi bạn gái mới cầm "áo mưa" định mặc cho "chú em" thì nó lại phản chủ, gục xuống. Em chỉ muốn độn thổ”, chàng trai chia sẻ với bác sĩ.

Đợi đúng Valentine để ăn trái cấm, trai tân Hà Nội gặp tình huống muốn độn thổ, đành ngậm ngùi viện cớ chia tay - Ảnh 1.

Không ít chàng trai vì xấu hổ do "cậu nhỏ" khó bảo nên đành chia tay bạn gái. (Ảnh minh họa)

Do quá xấu hổ, chàng trai chủ động tìm lý do chia tay, đồng thời tới gặp bác sĩ Thành thăm khám. Tại đây, kết quả khám và xét nghiệm toàn bộ chức năng sinh sản cho thấy chàng trai khỏe mạnh bình thường.

Trường hợp khác là một thanh niên 23 tuổi, cũng chia tay bạn gái vì mặc cảm chuyện “yêu”. Theo lời kể của bác sĩ Thành, nam thanh niên và cô gái yêu nhau vài tháng rồi quyết định về sống thử. Điều kiện thoải mái, tâm lý đôi bên không gặp rào cản gì, song mỗi lần "lâm trận", thanh niên lại chật vật vô cùng.

“Chỉ cần bắt đầu hôn bạn gái là "chú em chào cờ". Nhưng oái oăm thay, bước vào cuộc chiến thật sự, khi tất cả đã sẵn sàng thì bộ phận này lại hoàn toàn bị vô hiệu hóa, không thể hoạt động được", thanh niên kể lại với bác sĩ.

Nhiều lần như thế khiến anh chàng vô cùng xấu hổ và nghĩ rằng bạn gái chắc cũng nản, nên đành viện cớ để chia tay.

Đợi đúng Valentine để ăn trái cấm, trai tân Hà Nội gặp tình huống muốn độn thổ, đành ngậm ngùi viện cớ chia tay - Ảnh 2.

Vấn đề rối loạn cương dương do tâm lý hay gặp ở những nam giới trẻ tuổi, quan hệ lần đầu. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Thành cho biết, qua thăm khám cả hai thanh niên trên đều bị rối loạn cương dương do tâm lý. Đây là bệnh lý phổ biến, nhất là ở nam giới trẻ tuổi, mới làm “chuyện ấy” nhưng nhiều người không đi khám sớm.

Để khắc phục, bác sĩ Thành tư vấn, nam giới gặp tình trạng trên nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa nam học hoặc bác sĩ về y học tình dục để thăm khám. Tuyệt đối không chữa theo phương pháp dân gian, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc học theo trên mạng để tránh "tiền mất, tật mang".

Bên cạnh đó, các anh em nên giải tỏa cơ thể ra khỏi những băn khoăn và áp lực, hãy lâm trận với một tinh thần thoải mái và điều quan trọng là phải có hưng phấn thật sự, từ đó mới có thể kiểm soát được "chú em" để có cuộc yêu viên mãn.

Ngoài ra, hãy thử khởi động bằng cách kích thích ở không gian khác, thậm chí sử dụng công cụ hỗ trợ nếu cần thiết. Song song với đó là có chế độ rèn luyện, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tránh xa chất kích thích, nhất là các loại thuốc kích dục để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. 



Lê Phương (Người đưa tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem