Rủ nhau đi hái “lộc rừng” lá dong về bán Tết

Hồng Đức Thứ ba, ngày 24/01/2017 19:30 PM (GMT+7)
Tháng cuối năm người dân miền núi Thanh Hóa lại háo hức vào rừng hái lá dong về bán. Mỗi lao động ngày kiếm được 200.000-300.000 đồng, người dân miền núi lại có tiền sắm Tết.
Bình luận 0

Những ngày áp Tết Đinh Dậu này, đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa rủ nhau đi hái “lộc rừng”. Năm nay lá dong được giá, hút hàng nên người hái lá dong rất phấn khởi. Lá dong mọc tự nhiên ở các khe suối trong rừng, tập trung ở các huyện miền núi như Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân, Thường Xuân, Bá Thước…

img

Bà con đồng bào Thái ở xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa đi hái lá dong rừng.

img

Thu gom lá về gầm nhà sàn.

Người dân đi hái lá dong trong ngày, đem về bán cho tư thương tại bản vận chuyển về xuôi. Theo những người dân đi hái lá dong ở xã Yên Thắng và Lâm Phú, huyện Lang Chánh, mỗi lao động hái được từ 1.500 đến 1.700 lá dong trong ngày. Giá bán lá dong rừng cho tư thương tại bản đang ở mức 15.000 đồng/100 lá dong. Như vậy, mỗi người đi hái lá dong có thu nhập từ 200.000-300.000 đồng/ngày.

img

Người dân xã Lâm Phú, Lang Chánh trên đường về sau khi đã hái được rất nhiều lá dong rừng.

img

Mỗi ngày, một người dân có thể lấy được hơn 1.000 chiếc lá dong.

Là người đã có “thâm niên” thu gom lá dong của bà con trong xã vào những ngày áp Tết, chị Hà Thị Dược ở bản Buốc, xã Lâm Phú cho biết: “Bình quân mỗi ngày tôi thu gom của bà con trong bản khoảng 4.000 - 5.000 chiếc lá dong rồi nhập cho thương lái các nơi về mua. Năm nay, giá lá dong cao hơn mọi năm, nên người dân trong bản rủ nhau đi hái khá đông. Thời điểm từ ngày 20 -25 Âm lịch, ở mỗi bản có chừng 30 - 40 người rủ nhau đi hái lá dong rừng. Bà con phải dậy sớm, mang theo cơm nắm vào rừng đi hái lá dong, đến chiều muộn mới ra tới bản”.

img

Tập kết lá dong về bán cho người thu gom.

img

Người thu mua  kiểm đếm từng bó lá dong của mỗi người.

Được biết, hiện nay lá dong rừng ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đang rất hút hàng. Giá lá dong có thể tăng trong những ngày cận Tết, vì tư thương đang tập trung gom hàng để vận chuyển lá dong đi cung cấp cho thị trường ở Hà Nội và các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng…

img

Người thu mua trả tiền cho người dân hái lá dong.

img

Mỗi ngày 1 người có thu nhập từ 200.000-300.000 đồng từ hái lá dong.

Ông Phạm Văn Nhị - Chủ tịch UBND xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh, cho biết, năm nay lá dong rừng được giá, người dân ở đây vào rừng hái lá từ đầu tháng 12 Âm lịch, trung bình mỗi lao động kiếm được 4 - 5 triệu đồng. “Đây là khoản thu nhập mà bà con trong xã chúng tôi thường gọi là “lộc của rừng”. Những ngày cận Tết, bà con các bản trong xã (chủ yếu là chị em phụ nữ) rủ nhau lên rừng hái lá dong về bán cho người thu mua, để nhập cho thương lái các nơi. Đây là nguồn thu đáng kể cho bà con có tiền sắm Tết”- ông Nhị cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem