Rùa tai đỏ

  • (Dân Việt) - Ngày 9-11, Chi cục Kiểm lâm An Giang đã phối hợp với Phòng Kinh tế TP.Long Xuyên tổ chức 2 lớp tập huấn về mối nguy hại của rùa tai đỏ ở xã Mỹ Khánh và phường Mỹ Phước (TP.Long Xuyên, An Giang).
  • (Dân Việt) - UBND TP.Hà Nội vừa có công văn gửi Sở NN&PTNT và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn yêu cầu thông tin, tuyên truyền và phổ biến cho người dân hiểu biết rõ về mối nguy hại của rùa tai đỏ để mọi người chủ động tham gia thực hiện công tác thu gom, tiêu hủy.
  • Dân Việt - UBND tỉnh Kiên Giang vừa có công văn yêu cầu các cơ quan triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn, kiểm soát rùa tai đỏ; bằng mọi giá không để loại rùa độc hại này phát tán ra môi trường tự nhiên.
  • (Dân Việt) - Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT) đang soạn thảo đề án “Ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2015”.
  • (Dân Việt) - Mấy ngày Đại lễ quả khủng khiếp đối với các "cụ Rùa" tại Hồ Gươm. Cả chục ngày lóa mắt với những ánh đèn, điếc tai với những màn ca hát suốt đêm ngày.
  • (Dân Việt) - Tối qua (6-10), ông Liêu Cẩm Hiền – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Vĩnh Long kiêm Tổ trưởng Tổ giám sát tiêu hủy rùa tai đỏ cho biết đã cơ bản tiêu diệt xong đàn rùa tai đỏ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex) ở ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.
  • Nhiều người xem đã thực sự bị sốc khi thấy rùa tai đỏ, con vật nằm trong danh sách 100 động vật xâm hại nguy hiểm nhất thế giới, xuất hiện trong video clip mới nhất dành tặng thủ đô Hà Nội của ca sĩ Hoàng Hải .
  • (Dân Việt) - Tính đến ngày 4-10, tức là sau ba ngày, Cascamex mới giết mổ được hơn 10.000 con rùa tai đỏ, trong tổng số khoảng 18.400 con rùa tai đỏ mà công ty này đang nuôi nhốt tại ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.
  • (Dân Việt) - Ngày 1-10, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có công văn chấp thuận cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex) tiêu diệt rùa tai đỏ bằng cách giết thịt để đông lạnh.
  • (Dân Việt) - Chiều 30 - 9, Công ty gửi công văn kiến nghị đến UBND tỉnh Vĩnh Long xin thay đổi phương án tiêu hủy đàn rùa bằng phương án giết thịt và cấp đông (đông lạnh) để tìm nơi tiêu thụ số thực phẩm này.